Malaysia tuyên bố sân bay Kuala Lumpur an toàn

Theo Reuters, ngày 26-2, Malaysia tuyên bố sân bay quốc tế Kuala Lumpur an toàn sau khi tiến hành đợt kiểm tra toàn diện để phát hiện khả năng chất độc còn sót lại trong vụ tấn công công dân Triều Tiên mang tên Kim Choi trên hộ chiếu (được cho là anh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) vào ngày 13-2.
Malaysia tuyên bố sân bay Kuala Lumpur an toàn

Theo Reuters, ngày 26-2, Malaysia tuyên bố sân bay quốc tế Kuala Lumpur an toàn sau khi tiến hành đợt kiểm tra toàn diện để phát hiện khả năng chất độc còn sót lại trong vụ tấn công công dân Triều Tiên mang tên Kim Choi trên hộ chiếu (được cho là anh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) vào ngày 13-2.

Malaysia tuyên bố sân bay Kuala Lumpur an toàn ảnh 1

Malaysia kiểm tra sân bay quốc tế Kuala Lumpur, ngày 26-2-2017.(Nguồn: AP)

Cảnh sát pháp y, phòng cháy chữa cháy và chuyên gia năng lượng nguyên tử đã kiểm tra sân bay này, đặc biệt tại nhà ga KLIA2, nơi xảy ra vụ tấn công và kết luận không có dấu hiệu của chất độc VX. Nhà chức trách Malaysia cho biết, không có ca nào nghi nhiễm chất độc tại các bệnh viện kể từ khi xảy ra vụ việc. Nhân viên y tế tại các bệnh viện cũng không có dấu hiệu lây nhiễm chất VX.

Trước đó, cảnh sát Malaysia cho biết, người đàn ông Triều Tiên nói trên đã bị chết ngạt do chất độc VX gây ra. Theo CNA, tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia S.Subramaniam cũng khẳng định, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người đàn ông Triều Tiên phải chịu đựng cái chết đau đớn trong vòng 20 phút sau khi bị tấn công bằng chất độc VX. 

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục