Hàn - Mỹ tiếp tục tập trận chung quy mô lớn

Ngày 19-3, hải quân Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Carl Vinson của Mỹ.

Ngày 19-3, hải quân Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Carl Vinson của Mỹ.

Hàn - Mỹ tiếp tục tập trận chung quy mô lớn ảnh 1

Tàu sân bay bằng năng lượng hạt nhân Carl Vinson. Ảnh: Reuters

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Hải quân Hàn Quốc cho biết, hoạt động này kéo dài đến ngày 25-3 và là một phần của cuộc tập trận mang tên “Đại bàng non” đang diễn ra tại Hàn Quốc. Cùng với tàu Carl Vinson, tàu khu trục hạm Seoae Tyu Seong-Ryong 7.600 tấn lớp Aegis của Hàn Quốc và khoảng 60 tàu chiến, tàu ngầm của hai nước sẽ tham gia hoạt động trên. Ngoài cuộc tập trận thực địa này, hai nước cũng đang tiến hành cuộc tập trận mang tên “Giải pháp then chốt” trên máy tính.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Hàn Quốc cho biết Trung Quốc đã từ chối thảo luận với nước này về cuộc tranh cãi thương mại gần đây liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hội nghị các bộ trưởng tài chính của nhóm G20. 

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục