Lần đầu tiên hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển vào thành phố Fallujah kể từ khi Mỹ phát động một cuộc chiến tổng lực gần ba tuần trước nhằm đánh đuổi quân nổi dậy Iraq ra khỏi thành phố.
|
| Hàng cứu trợ đang được chuyển tới người dân thành phố Fallujah. |
Hội Lưỡi liềm Đỏ Iraq nói với hãng BBC rằng họ đang vận chuyển hàng viện trợ vào Fallujah trên cơ sở hàng ngày. Trước đó, Mỹ đã ngăn không cho các tổ chức cứu trợ vào thành phố. Các đoàn xe chở lương thực, nước uống, thuốc men và chăn đắp đang hoạt động quanh Fallujah nhưng ở đó vẫn chưa có điện hay nước máy.
Tiến sĩ Said Haqi, Chủ tịch Hội Lưỡi liềm Đỏ cho biết hội đã hành lập một văn phòng gần trung tâm thành phố. Muhammad al-Nuri, người phát ngôn của hội này nói rằng Hội Lưỡi liềm Đỏ tin rằng hơn 6.000 người đã bị chết trong cuộc tấn công của các lực lượng Mỹ và Iraq vào Fallujah và hàng nghìn gia đình đang cần được giúp đỡ.
Ông Nuri cho biết đi lại chung quanh thành phố rất khó khăn do gặp phải nhiều thi thể của những người chết. Ông Nuri nói: “Các thi thể có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi và người dân vừa nhận các gói lương thực vừa khóc. Đó là một thảm họa nhân đạo”.
|
|
Fallujah bị tàn phá. |
Người ta chưa thấy dịch bệnh xuất hiện ở thành phố nhưng Fallujah đã bị tàn phá tan hoang, ít nhất một phần ba số nhà ở đây cần phải được xây dựng lại.
Tiến sĩ Said nói rằng phải mất khoảng hai tháng thì 250.000 người đã bỏ chạy khỏi thành phố mới có thể quay trở lại.
Trong khi đó, các nhà chính trị Mỹ và Iraq đã khẳng định sẽ tổ chức bầu cử vào tháng một bất chấp hơn 10 chính đảng ở Iraq kêu gọi hoãn bầu cử.
Đại sứ Mỹ tại Iraq John Negroponte nói rằng cuộc bầu cử quốc hội phải được tiến hành theo đúng thời gian đã định.
H.N. (Theo VTV) |