Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa khánh thành một tòa nhà lưu giữ các kỷ vật về ông - tòa nhà mà chưa có một tổng thống Mỹ nào có được. Trước đó, ông được hoan nghênh khi đi tranh cử vận động tổng thống giúp J.Kerry.
Trước đó nữa, ông đã thành công với cuốn hồi ký của mình. Các sự kiện trên, cộng với việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng, đã đem lại kết luận rằng cựu tổng thống Mỹ vẫn còn muốn quay lại chính trường.
|
| Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. |
Theo bản tin Trung Đông số ra gần đây (dẫn nguồn từ LHQ và những nhân vật gần gũi B.Clinton) thì cựu tổng thống Mỹ quan tâm đến khả năng trở thành Tổng thư ký mới của LHQ. Hãng tin Mỹ AP khi đưa tin này cho rằng nếu Bill Clinton ra ứng cử chức Tổng thư ký LHQ, ông sẽ được đông đảo các nước chấp thuận.
Nhiều quan chức ngoại giao Mỹ tại Washington nhận định là một khi B.Clinton được bầu làm Tổng thư ký LHQ, ông sẽ làm cho tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này trở nên năng động hơn, uy tín hơn.
Gần đây, ở Mỹ loan truyền quan điểm là trong gần 60 năm tồn tại của LHQ, đại diện các khu vực thay nhau nắm giữ vị trí Tổng thư ký LHQ, chỉ trừ Mỹ là chưa được lần nào. Trong khi đó, Mỹ là quốc gia gánh chịu trụ sở chính LHQ và đóng góp nhiều nhất vào ngân quỹ của LHQ. Bởi vậy, giờ đây, việc một công dân Mỹ ứng cử chức danh Tổng thư ký LHQ là việc làm hoàn toàn thuận lòng người.
Tháng trước, nhiều nước châu Á bày tỏ thái độ ủng hộ một người châu Á là Ngoại trưởng Thái Lan Surakiart Sathirathai ra tranh cử chức danh Tổng thư ký LHQ. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng một khi B.Clinton quyết định tranh cử thì nhiều nước châu Á sẽ thay đổi quan điểm. Nhiều người nghĩ rằng Nhà Trắng có thể cư xử với ông Sathirathai như từng có lúc coi thường ông Kofi Annan, nhưng sẽ phải quan tâm hơn đến ý kiến của B.Clinton.
Với một Tổng thư ký như B.Clinton, LHQ sẽ tăng thêm uy lực trong các quyết định, sẽ làm cho Mỹ cùng một số nước không được chậm trễ đóng tiền quỹ. Tuy nhiên, chính vì bà Hilary Clinton từng tuyên bố là sẽ ứng cử tổng thống Mỹ năm 2008 nên ông B.Clinton phải cân nhắc.
Với cương vị TTK LHQ, đương nhiên ông phải hoàn toàn đứng ngoài cuộc đua vào Nhà Trắng, không thể đi vận động tranh cử giúp vợ. Thêm vào đó, nhiều người Mỹ sẽ không thích thấy cảnh 2 vợ chồng nắm giữ 2 vị trí quan trọng cùng lúc. Do đó, gia đình Clinton phải tính toán đến khả năng mà dân gian thường nói là “thế gian được vợ mất chồng”.
Đến 2006, nhiệm kỳ TTKLHQ của Kofi Annan mới kết thúc. Nhưng ngay từ bây giờ câu hỏi về người kế vị Kofi Annan đã trở thành đề tài thời sự quốc tế.
TƯỜNG VÂN
|