SGGP Official Website - Saigon VNN - Quyết tâm tổ chức bầu cử vào ngày 30-1-2005
Iraq
Quyết tâm tổ chức bầu cử vào ngày 30-1-2005
18:27', 28/11/ 2004 (GMT+7)

Ngày 27-11, ông Thair al-Nakib, người phát ngôn của Thủ tướng lâm thời Iraq Ayad Allawi, khẳng định Chính phủ nước này quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử đúng thời gian đã định (30-1-2005), bất chấp lời đề nghị của các đảng chính trị và tổ chức tôn giáo muốn lùi cuộc bầu cử này ít nhất thêm 6 tháng nữa do tình hình an ninh xấu đi. Chính phủ của Thủ tướng lâm thời Allawi kêu gọi các cử tri Iraq tham gia cuộc bầu cử nhằm xây dựng một nước Iraq dân chủ vững mạnh.

Thành phố Fallujah vẫn chưa yên ổn.

Phát biểu tại thành phố Najaf, Mohammed Hussein al-Hakim, con trai Đại giáo sĩ Mohammed Said al-Hakim, cho biết cộng đồng Shiite không chấp nhận hoãn bầu cử. Ông cho rằng cuộc bầu cử là "biện pháp hợp lý nhất để thể hiện nguyện vọng của người dân" và "tất cả các đảng phái đã đồng ý ngày đó (30-1-2005). Chúng ta sẽ không hoãn lại cho dù có bất kỳ lý do nào".

Tại Baghdad, Hội đồng tối cao cách mạng Iraq (SCIRI) cho biết 42 đảng phái và cá nhân đã nhất trí tiến hành bầu cử như đã định. "SCIRI ủng hộ các cuộc bầu cử", một thành viên của SCIRI cho biết. "Chúng tôi sẽ chiến đấu vì cuộc bầu cử và sẽ cố gắng để đảm bảo quá trình bỏ phiếu diễn ra hoà bình và đúng thời gian như đã định".

Hai chính đảng của người Kurd cũng cho biết họ đã sẵn sàng tham gia vào bầu cử hôm 30-1 và thề sẽ phản kháng nếu "những lực lượng chính trị khác" muốn hoãn bầu cử.

Trước đó, Uỷ ban bầu cử Iraq cho biết, họ sẽ xem xét việc hoãn lại cuộc bầu cử tổng thống của nước này ấn định vào ngày 30-1-2005  thể theo yêu cầu của các đảng chính trị.

Tình trạng bạo lực ở Iraq vẫn tiếp diễn.

Hơn 15 đảng chính trị, đại diện cho phần lớn những người Sunni, Kurd và những người Iraq thế tục đã đề nghị hoãn cuộc bầu cử lại thêm 6 tháng nữa bởi tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn.

Phó thủ tướng Iraq Barham Salih đã cho hay, ông ủng hộ cuộc bầu cử được tổ chức đúng theo hạn định, dẫu vậy ông đã thừa nhận rằng đó sẽ là "một thách thức lớn". Tổng thống Mỹ George Bush cho biết, ông hy vọng "cuộc bầu cử sẽ được tiến hành trong tháng 1".

Các nhóm đã ra đưa ra yêu cầu trên trong một lá đơn sau một hội nghị được nhóm họp tại nhà ông Adnan Pachachi, một chính trị gia cao cấp, nguyên Bộ trưởng ngoại giao. "Tình trạng bất ổn và các hoạt động khủng bố cũng như những sự chuẩn bị về quản lí hành chính, kỹ thuật và chính trị yêu cầu ngày bầu cử phải được cân nhắc kỹ", lá đơn viết. Trong số 100 người tham gia hội nghị tại nhà ông Pachachi có 3 vị bộ trưởng của chính phủ lâm thời và 2 đảng Kurd.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Abdel Hussein al-Hindawi cho rằng đây là một vấn đề rất phức tạp. Hiện chưa rõ ai sẽ có quyền chấp nhận việc trì hoãn này khi mà nó nằm ngoài những quy định của hiến pháp tạm thời của Iraq.

Ông Hindawi cũng cho biết, hạn đăng ký cuối cho các ứng cử viên tham gia cộc tranh cử đã được rút lại từ 22-11 đến 5-12 ở các tỉnh và tới 10-12 ở Bahgdad.

Lính Mỹ ở Baghdad.

Ông cho biết, quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của một số nhân vật chính trị và để cho phép việc lập danh sách và công bố những người tham gia".

Một số nhà lãnh đạo dòng Sunni đã đe dọa sẽ tẩy chay nhằm phản đối lại cuộc tấn công do Mỹ cầm đầu ở Fallujah.

Phó thủ tướng Iraq Salih hiện đang ở Anh và sẽ gặp Thủ tướng Anh Tony Blair vào tuần tới

Ông Salih đã nói với những cử toạ ở xứ Wales rằng chính phủ lâm thời có "nghĩa vụ với người dân Iraq" là tổ chức cuộc bầu cử. "Tôi muốn nhắc mọi người rằng chúng ta đã phải chứng minh quá nhiều lần cho những ai còn hồ nghi là họ đã sai trong quá trình chuyển giao".

V.S. (Theo TTXVN)

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Động đất làm gần 200 người thiệt mạng và bị thương   (28/11/2004)
Bill Clinton kế nhiệm Kofi Annan?   (28/11/2004)
Hàng viện trợ nhân đạo đã đến Fallujah  (28/11/2004)
Không công nhận kết quả bầu cử tổng thống  (28/11/2004)
Đánh thuế trả đũa luật chống phá giá của Mỹ  (27/11/2004)
Tiêu diệt trợ lý cấp cao của trùm khủng bố Basayev  (27/11/2004)
Hợp tác phát triển chương trình vũ trụ châu Âu  (27/11/2004)
Không trình lên LHQ các vấn đề liên quan đến hạt nhân của Hàn Quốc  (27/11/2004)
Hamas tham gia tranh cử  (27/11/2004)
Cuộc đối thoại đầu tiên của hai ƯCV đối lập  (27/11/2004)
Khai mạc Hội nghị cấp cao   (27/11/2004)
Kế hoạch xây dựng Cộng đồng Đông Á   (27/11/2004)
8 học sinh trung học bị sát hại dã man   (27/11/2004)
Thủ lĩnh phong trào Fatah đang bị giam giữ quyết định tham gia   (27/11/2004)
Động đất làm 11 người chết  (26/11/2004)