|
|
Tòa tháp đôi Petronas. |
Ngày 27-11, tại khu vườn Humayun ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Aga Khan 2004 dành cho những công trình kiến trúc Hồi giáo đẹp nhất. Tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và dự án trùng tu thành cổ Jerusalem nằm trong danh sách 7 công trình kiến trúc được trao giải thưởng kỳ này.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã có mặt tại lễ trao giải. Nhà tỷ phú Aga Khan đã đích thân trao giải thưởng cho những người đoạt giải. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Aga Khan nhấn mạnh giải thưởng Aga Khan là để công nhận những công trình kiến trúc thể hiện được những nỗ lực của nhân loại và phục vụ nhu cầu con người.
Theo ông Khan, trong bối cảnh nền kiến trúc Hồi giáo đang ngày một, mất dần đi những bản sắc riêng do sự lấn át của kiến trúc phương Tây, thì bất kỳ một nỗ lực nào nhằm khôi phục sự đa dạng bản sắc văn hóa của Hồi giáo đều đáng trân trọng.
Tòa tháp đôi Petronas của Malaysia từng là tòa nhà cao nhất thế giới được xây dựng dựa trên nền kiến trúc Hồi giáo và chủ yếu sử dụng các nguồn nguyên vật liệu sẵn có trong nước. Trong khi đó, dự án khôi phục thành cổ Jerusalem là nhằm tái sinh lại thành phố này, góp phần gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho những cư dân ở đây.
|
|
Thư viện cổ nhất thế giới Alexandrina. |
Một số dự án khác được trao giải thưởng lần này còn có: việc tìm ra 378 lối vào của Thư viện Alexandrina thư viện lâu đời nhất của thế giới; Trưởng tiểu học Gando ở Burkina Faso; phương pháp tự xây nhà bằng cách sử dụng các bao cát để làm nhà ở tạm thời cho những người tị nạn trong trường hợp xảy ra động đất của kiến trúc sư người Iran Nader Khalili; dự án trùng tư đền thờ Al-Abbas có từ thế kỷ 12 ở Asnaf (Yemen) và ngôi nhà B2 trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Lễ trao giải thưởng Aga Khan diễn ra 3 năm 1 lần và trị giá giải thưởng lên tới 500.000 USD.
H.N. (Theo TTXVN)
|