SGGP Official Website - Saigon VNN - Đứng trước nguy cơ một số vùng ly khai
Ukraine
Đứng trước nguy cơ một số vùng ly khai
1:46', 29/11/ 2004 (GMT+7)

Ngày 28-11, vài giờ sau khi Quốc hội Ukraine tuyên bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng hai không có hiệu lực, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Ukraine Sergei Kivalov đã phản đối quyết định trên. Ông cho biết hiện SIK đang lưu giữ 225 biên bản kết quả cuộc bầu cử này và tất cả đều được các đại diện của ứng cử viên đối lập Viktor Yushchenko ký xác nhận.

Những người biểu tình tự sưởi ấm dưới cái giá rét mùa đông ở thủ đô Kiev.

Những văn bản này đã được sao lại và phát cho các quan sát viên trong nước và quốc tế cũng như đại diện của hai ứng cử viên Yushchenko và Thủ tướng đương nhiệm Viktor Yanukovych.

Đối với việc Quốc hội Ukraine bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với SIK và yêu cầu đến ngày 1-12, Tổng thống Ukraine phải ra phán quyết giải tán SIK và bổ nhiệm thành viên mới, ông Kivalov cũng bác bỏ và tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu Quốc hội đưa ra được các bằng chứng.

Tuy nhiên, ông cho biết không phản đối khả năng Ukraine phải tiến hành bầu lại Tổng thống, song nhấn mạnh rằng cần thành lập ngay một ủy ban đặc biệt để giám sát và đánh giá công việc của SIK.

Mặc dù quyết định của Quốc hội Ukraine không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai vừa qua trên thực tế không có ý nghĩa pháp lý, song đây là “‘chiến thắng tượng trưng” của ứng cử viên đối lập Yushchenko và dẫn tới khả năng tiến hành cuộc bầu cử mới.

Quyết định của Quốc hội Ukraine được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm khi chỉ còn hai ngày nữa (vào ngày 29-11) tòa án tối cao nước này sẽ bắt đầu thẩm tra đơn khiếu kiện của phe đối lập và trước khi có phán quyết của tòa án, mọi công bố về kết quả bầu cử đều không có giá trị.

Tổng thống Leonid Kuchma tuyên bố rằng quyết định của Quốc hội Ukraine không công nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là không có giá trị pháp lý mà chỉ nhằm mục đích chính trị.

Trong lúc này, đã có những lời kêu gọi tách một số vùng phía Nam Ukraine ra khỏi trung ương. Tại Donesk (khu vực ủng hộ Thủ tướng Yanukovych), khoảng 70.000 người tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi hội đồng chính quyền vùng Donesk thông qua quyết định thành lập vùng tự trị Donbass.

Họ kêu gọi không nộp thuế cho chính phủ, ngưng cung cấp thực phẩm đến những vùng ủng hộ ứng cử viên Yushchenko… Trước đó, hội đồng chính quyền Lugansk cũng đã quyết định thành lập nước cộng hòa tự trị đông nam trong thành phần Ukraine, tuyên bố đóng cửa “các biên giới” và ngừng các giao dịch ngân hàng. 

H.CH. (Theo AP, Reuters) 


 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Được trao giải Aga Khan 2004   (28/11/2004)
Quyết tâm tổ chức bầu cử vào ngày 30-1-2005  (28/11/2004)
Động đất làm gần 200 người thiệt mạng và bị thương   (28/11/2004)
Bill Clinton kế nhiệm Kofi Annan?   (28/11/2004)
Hàng viện trợ nhân đạo đã đến Fallujah  (28/11/2004)
Không công nhận kết quả bầu cử tổng thống  (28/11/2004)
Đánh thuế trả đũa luật chống phá giá của Mỹ  (27/11/2004)
Tiêu diệt trợ lý cấp cao của trùm khủng bố Basayev  (27/11/2004)
Hợp tác phát triển chương trình vũ trụ châu Âu  (27/11/2004)
Không trình lên LHQ các vấn đề liên quan đến hạt nhân của Hàn Quốc  (27/11/2004)
Hamas tham gia tranh cử  (27/11/2004)
Cuộc đối thoại đầu tiên của hai ƯCV đối lập  (27/11/2004)
Khai mạc Hội nghị cấp cao   (27/11/2004)
Kế hoạch xây dựng Cộng đồng Đông Á   (27/11/2004)
8 học sinh trung học bị sát hại dã man   (27/11/2004)