Ngày 29-11, tại Nairobi, Kenya đã diễn ra các cuộc hội đàm chính thức trong khuôn khổ hội nghị quốc tế về vấn đề mìn. Mục đích của hội nghị này là đi đến một thoả thuận dỡ bỏ hoàn toàn số mìn còn sót lại trên thế giới vào năm 2009.
|
| Rà phá bom, mìn còn sót lại trong chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị (Việt Nam). |
Đại diện của 143 nước trên thế giới, những quốc gia đã ký thoả thuận năm 1997 về ngăn cấm mìn cá nhân đã cùng nhau thảo luận một kế hoạch cho tương lai là dỡ bỏ hoàn toàn mìn trên thế giới vào năm 2009, đồng thời tìm kiếm biện pháp để giúp đỡ các nạn nhân của bom mìn bằng cách giáo dục, viện trợ tài chính, chăm sóc xã hội... Tổng thống nước chủ nhà Mwai Kibaki, trong phiên khai mạc, đã nhấn mạnh, mìn đang làm nghèo thêm châu Phi, khu vực vốn đã chậm phát triển nhất thế giới. Mỗi năm lại có 22.000 người là nạn nhân của mìn, do đó các quốc gia cần hợp tác để đẩy lùi sự đe doạ này.
Kể từ khi thoả thuận Ottawa về ngăn cấm mìn cá nhân có hiệu lực đến nay đã có 2,7 tỷ USD được dành cho dỡ mìn, xây dựng lại, giáo dục và giúp đỡ nạn nhân. Số nạn nhân cũng giảm từng năm, tuy nhiên, những kết quả này vẫn là chưa đủ.
Mọi sự chú ý của hội nghị năm nay sẽ tập trung vào việc thảo luận cố gắng dỡ bỏ hoàn toàn số mìn trên thế giới vào năm 2009.
H.N. (Theo TTXVN)
|