Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân ở Thụy Sĩ ngày hôm qua cho thấy, khoảng 2/3 cử tri Thụy Sĩ đã ủng hộ dự luật của chính phủ về việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi người. Như vậy, Thụy Sĩ đã tiến xa hơn một số nước láng giềng trong lĩnh vực đang còn nhiều tranh cãi này. Mời click vào để xem video
Dự luật mà Chính phủ Thụy Sĩ thông qua hồi tháng 12 năm ngoái cho phép sử dụng phôi người tới 7 ngày tuổi để nghiên cứu tế bào mầm, nhưng cấm sinh sản vô tính người. Như vậy, các nhà khoa học chỉ được phép sử dụng phôi còn thừa sau khi thụ tinh nhân tạo để nghiên cứu, với điều kiện phải được cha mẹ của phôi thai đồng ý bằng văn bản.
Hiện nay, các nhà khoa học ở nhiều nước trên thế giới đang tập trung nghiên cứu tế bào mầm nhằm tìm ra những phương pháp điều trị mới, hiệu quả hơn đối với các căn bệnh nan y như bệnh tiểu đường hay bệnh Parkinson.
Tế bào mầm có khả năng phát triển thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể con người, vì vậy có thể được sử dụng để thay thế những tế bào đã bị hoại ở các cơ quan nội tạng của người. Do vấn đề đạo đức, nhiều nước còn e dè với việc nghiên cứu tế bào mầm từ phôi người.
VTV
|