SGGP Official Website - Saigon VNN - Trung Quốc sẽ không vội thay đổi tỷ giá đồng nhân dân tệ
Trung Quốc sẽ không vội thay đổi tỷ giá đồng nhân dân tệ
23:17', 29/11/ 2004 (GMT+7)

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có một số tuyên bố về đồng nhân dân tệ và quan hệ đối tác kinh tế giữa Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thủ tướng Trung Quốc đưa ra những tuyên bố này trước khi tham dự hội nghị cấp cao với các nước ASEAN tại Lào. Mời click vào để xem video

Hội nghị cấp cao Trung Quốc và  các nước ASEAN tại Lào

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, ngay khi vừa đặt chân tới Lào, đã đề cập vấn đề tỷ giá của đồng nhân dân tệ. Theo ông Ôn Gia Bảo, trước tiên phải có một nền kinh tế ổn định, hệ thống tài chính khoẻ mạnh rồi sau đó mới có thể tính đến việc thay đổi tỷ giá đồng nhân dân tệ.

 

“Việc thay đổi tỷ giá nhất định phải hội đủ các điều kiện chắc chắn... Chúng tôi phải tính đến những ảnh hưởng của việc thay đổi này đối với nền kinh tế, xã hội Trung Quốc, cũng như tác động đến khu vực và thế giới”, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói.

 

Tăng cường quan hệ thương mại giữa Trung quốc với 10 nước ASEAN cũng sẽ là vấn đề được thảo luận tại hội nghị Vientian. Hôm nay, theo dự kiến, Trung Quốc và ASEAN sẽ ký kết một thoả thuận như bước tiến tiếp theo của việc thiết lập khu vực mậu dịch tự do giữa 2 bên. Đây là một kế hoạch được cả Trung Quốc và các nước ASEAN đặt nhiều kỳ vọng.

 

Thủ tướng Malaysia Abdulla Badhawi cho biết: "Chúng ta, phải hướng tới một tập thể cùng phấn đấu cho sự phát triển, hợp tác kinh tế mạnh hơn giữa các đối tác ở ngoài khu vực. Mô hình hợp tác này sẽ không chỉ giúp tăng trưởng kinh tế ở mỗi nước tham gia mà còn góp phần tăng sức cạnh tranh, hấp dẫn đầu tư của toàn bộ khu vực”.

 

Tổng thống Philippines, bà Aroyo, lại nhấn mạnh đến sự hợp tác kinh tế giữa ASEAN với Trung Quốc cũng như các đối tác khác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ sẽ giúp khu vực tiếp tục tồn tại trước những thay đổi của thị trường và những tranh chấp thương mại với phương Tây.

 

“Những căng thẳng trong thương mại thời gian gần đây giữa các nước phương Đông và phương Tây, xuất phát từ việc các nước phương tây bảo vệ thị trường của mình để duy trì tốc độ tăng trưởng. Chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc vào các thị trường đó”, bà Aroyo.

 

Hiện các nước ASEAN đang dự kiến thành lập một loạt các khu vực thương mại tự do với các nước đối tác trong khoảng mười năm nữa.

VTV

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Ít nhất 17 người bị thương vì động đất  (29/11/2004)
2/3 cử tri ủng hộ dự luật nghiên cứu tế bào gốc từ phôi người  (29/11/2004)
Tiếp tục bế tắc và căng thẳng  (29/11/2004)
Sẽ dỡ bỏ hoàn toàn mìn trên thế giới   (29/11/2004)
Thử nghiệm vaccine chống AIDS trên cơ thể người  (29/11/2004)
25 thợ mỏ thiệt mạng   (29/11/2004)
LL Hổ Tamil đe dọa tiếp tục cuộc chiến đòi tự trị  (29/11/2004)
Con trai Tổng Thư ký LHQ có dính líu tiêu cực?  (29/11/2004)
Khoảng 166 thợ mỏ bị kẹt   (29/11/2004)
Đứng trước nguy cơ một số vùng ly khai   (29/11/2004)
Được trao giải Aga Khan 2004   (28/11/2004)
Quyết tâm tổ chức bầu cử vào ngày 30-1-2005  (28/11/2004)
Động đất làm gần 200 người thiệt mạng và bị thương   (28/11/2004)
Bill Clinton kế nhiệm Kofi Annan?   (28/11/2004)
Hàng viện trợ nhân đạo đã đến Fallujah  (28/11/2004)