|
|
Giáo sư Phan Thị Phi Phi và luật sư Constantine Kokkoris trả lời phỏng vấn báo chí trước cửa tòa án ở Brooklyn hôm 28-2. |
Phiên tranh tụng đầu tiên về vụ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất Mỹ tại Tòa án liên bang Mỹ ở quận Brooklyn (bang New York) đã diễn ra trong hơn 8 giờ ngày 28-2 (vượt quá thời gian quy định ban đầu là 7 giờ). Chánh án Jack B.Weinstein, chủ tọa phiên tòa, đã tuyên bố chấm dứt phiên tranh tụng mà không đưa ra phán quyết cuối cùng.
Ông khẳng định tòa cần thêm thời gian để nghiên cứu các bằng chứng pháp lý các bên đưa ra tại phiên tranh tụng. Khoảng giữa tháng 3, Chánh án Jack Weinstein mới đưa ra quyết định cuối cùng (được viết bằng tay) về việc có mở phiên tòa hay không.
Luật sư đại diện Bộ Tư pháp Mỹ đã nêu quyền miễn tố của người đứng đầu ngành hành pháp Mỹ để yêu cầu tòa hủy bỏ vụ kiện.
Các luật sư bên nguyên đã trình tòa những bằng chứng pháp lý khẳng định tính hợp pháp của các đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và bác bỏ các lập luận của các luật sư bên bị đòi hủy bỏ vụ kiện. Các luật sư đại diện các cựu binh Mỹ bị nhiễm chất độc da cam đã đưa ra các bằng chứng cho thấy các công ty hóa chất Mỹ đã che giấu tác hại của chất độc da cam đặc biệt là dioxin khi sản xuất và cung cấp cho quân đội Mỹ với nhãn hiệu là chất khai quang.
|
Bạn bè quốc tế ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam
° George P.Fletcher, Giáo sư luật Đại học Columbia: “Trong chiến tranh, người ta được phép đối diện kẻ thù và bắn, nhưng không được quay đi hướng khác để rồi dùng dioxin để làm độc thức ăn, đất và nước của đối phương”.
° Ông Len Aldis – Chủ tịch Hội hữu nghị Anh – Việt: “Hậu quả của chất độc da cam rất nặng nề, để lại nhiều di chứng cho các thế hệ sau. Mọi người phải hành động để công lý được thực hiện đối với các nạn nhân chất độc cam ở Việt Nam”.
° Giáo sư Kenneth Herrmann, Đại học New York: “Chính phủ Mỹ đã bồi thường cho những người lính Mỹ và gia đình họ. Nhưng chính phủ Mỹ đã từ chối thừa nhận những hậu quả ghê gớm từ các hóa chất mà họ đã sử dụng đối với Việt Nam. Đó chính là sự vi phạm nhân quyền, sự vi phạm nhân quyền trắng trợn đặc biệt nguy hiểm bởi nó tiếp tục tàn phá cuộc sống của rất nhiều gia đình ở Việt Nam”.
° Goro Nakamura, phóng viên ảnh người Nhật Bản: “Hậu quả khủng khiếp của chất độc da cam đã và vẫn còn đang hủy hoại cuộc sống của những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Chính phủ Mỹ cần phải chịu trách nhiệm giúp Việt Nam giải quyết những tác hại này”. |
Đại diện Trung tâm các quyền hiến pháp Mỹ, một tổ chức phi chính phủ, cũng đã đưa ra những lập luận pháp lý ủng hộ đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN ngay sau khi kết thúc phiên tranh tụng, luật sư Jonathan Moore, đại diện cho đoàn luật sư bên nguyên cho biết, phiên tranh tụng lần này là cơ hội tốt để các luật sư đại diện cho các nạn nhân Việt Nam trình bày các chứng cứ mới nhất để buộc các công ty hóa chất của Mỹ phải chịu trách nhiệm về các loại hóa chất độc hại mà quân đội Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của các phóng viên bên ngoài phiên tòa, Andrew Frey, luật sư đại diện cho Công ty Dow Chemical Co (bị khởi kiện) cho rằng vấn đề nên được quyết định bởi “những thương lượng ngoại giao”, không nên bởi quan tòa. Chính phủ Mỹ nên quyết định liệu có gì sai và liệu có nên bồi thường hay không.
Nhiều tổ chức bạn bè Mỹ ủng hộ Việt Nam như “Quỹ hòa giải và phát triển Đông Dương”, “Chiến dịch hòa giải và cứu trợ nạn nhân chất độc da cam”... đã tham dự phiên tranh tụng và đã phát động chiến dịch vận động ủng hộ vụ kiện và quyên góp tài chính ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Sự có mặt của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Thị Phi Phi, nạn nhân của chất độc da cam đại diện cho các nạn nhân khởi kiện, tại phiên tranh tụng đã thu hút được sự chú ý của những người tham dự phiên tòa và tạo ấn tượng tốt tại phiên tranh tụng. Chánh án Weinstein, đã thăm hỏi sức khỏe và hoan nghênh sự hiện diện của bà tại tòa. Trong thời gian ở Mỹ, bà Phi Phi sẽ có các cuộc hội thảo bàn tròn, gặp gỡ và nói chuyện tại các tổ chức, hiệp hội và các trường đại học lớn tại một số bang Đông Bắc Mỹ về những hậu quả của chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã gây ra tại Việt Nam
HOÀI ANH (Tổng hợp)
|