SGGP Official Website - Saigon VNN - Lại xảy ra đánh bom liều chết ở Baghdad
Iraq
Lại xảy ra đánh bom liều chết ở Baghdad
16:43', 2/3/ 2005 (GMT+7)

Nguồn tin của TTXVN cho biết, tình hình an ninh ở Iraq ngày càng diễn biến phức tạp do các phần tử chống đối liên tục tiến hành các vụ tấn công gây thương vong lớn.

Sáng 2-3, lực lượng nổi dậy Iraq lại thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad, làm ít nhất 6 nhân viên cảnh vệ thiệt mạng và 28 người bị thương.

Vụ đánh bom xảy ra bên ngoài cổng ra vào doanh trại quân đội Iraq tại sân bay cũ Al Muthanna khi nhiều người đang xếp hàng chờ đăng ký tham gia tuyển quân.

Theo các nhân chứng, kẻ đánh bom liều chết đi trên một ô tô màu trắng, vượt qua cổng doanh trại và cho nổ tung chiếc xe. Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau vụ đánh bom liều chết ở Hilla làm ít nhất 118 người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 2-3, tại Baghdad cũng xảy ra một vụ nổ lớn, song chưa có thông tin về số thương vong. Trong khi đó, các tay súng Iraq đã bắn chết Thẩm phán điều tra Parwiz Muhammad Mahmoud và con trai ông.

Được biết, cả hai người đều là thành viên của Tòa án đặc biệt được thành lập để xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và các quan chức thuộc chế độ cũ.

H.N.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Cam kết truy lùng các tay súng chống đối  (02/03/2005)
Ít nhất 640 người chết do thời tiết lạnh giá   (02/03/2005)
Cảnh sát lo ngại Bangkok bị khủng bố  (02/03/2005)
Cam kết ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine   (02/03/2005)
Kết thúc phiên tranh tụng, chưa có phán quyết cuối cùng  (02/03/2005)
Bin Laden đề nghị Al Zarqawi tấn công nước Mỹ  (02/03/2005)
Thu giữ gần một tấn cocaine  (01/03/2005)
Sẵn sàng thiết lập nền hòa bình bền vững với Israel   (01/03/2005)
Chính phủ tuyên bố từ chức   (01/03/2005)
Đánh bom xe ở Baghdad, hơn 100 người chết   (01/03/2005)
Nông trang dưới lòng đất   (01/03/2005)
Lo ngại tình trạng bạo lực ở Congo   (28/02/2005)
Đe dọa ngưng các nỗ lực hòa bình với Palestine  (28/02/2005)
Hoàn thành đường hầm dài nhất thế giới   (28/02/2005)
Ban bố lệnh cấm biểu tình  (28/02/2005)