Ngày 19-3, cử tri Belarus đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới. 4 ứng cử viên gồm đương kim Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko; ứng cử viên đối lập Alexander Milinkevich; thủ lĩnh đảng Dân chủ xã hội Alexander Kozulin và Chủ tịch đảng Dân chủ tự do Sergei Gaidukevich.
6.585 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Belarus đã mở cửa từ 8 giờ sáng (giờ địa phương) và các hòm phiếu cũng được mở tại các đại sứ quán Belarus ở 32 quốc gia.
1.266 quan sát viên nước ngoài, trong đó có hơn 600 quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và 440 quan sát viên các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) tham gia giám sát kết quả bầu cử. 600 nhà báo nước ngoài đã đến Belarus để đưa tin.
An ninh đã được thắt chặt trên toàn lãnh thổ Belarus, đặc biệt sau khi xuất hiện các tin nhắn nặc danh trên mạng điện thoại di động cảnh báo ‘’sẽ xảy ra đổ máu’’ ở thủ đô Minsk trong ngày bầu cử.
Theo nhận định của giới quan sát, đương kim Tổng thống Lukashenko có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Ngay trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, ứng cử viên đối lập sáng giá nhất là ông Alexander Milinkevich tố cáo đương kim Tổng thống có kế hoạch gian lận phiếu và kêu gọi những người ủng hộ phe đối lập biểu tình phản đối kết quả bầu cử ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.
Các nhà quan sát cho rằng các ứng cử viên đối lập với sự hậu thuẫn của nước ngoài đang toan tính tiến hành cuộc cách mạng lật đổ chính phủ, giống như các cuộc “cách mạng màu” tại Gruzia, Kyrgyzstan và Ukraine. Kết quả thăm dò dư luận ngay sau khi phòng phiếu mở cửa cho thấy ông Lukashenko được 82,9% phiếu bầu, trong khi đối thủ đáng gờm nhất là ông Milinkevich chỉ được 2,2% phiếu.
Theo báo The Washington Post số ra ngày 18-3, chính quyền Mỹ cáo buộc Tổng thống Lukashenko độc tài, tham nhũng và đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.
T.X. (Theo AFP, Itar-Tass) |