Ngày 20-3, làn sóng biểu tình đòi Mỹ và các nước rút quân khỏi Iraq nhân kỷ niệm 3 năm ngày Mỹ tấn công nước này (20-3-2003), tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới.
Tại Tây Ban Nha, hơn 4.000 người ở thủ đô Madrid xuống đường đòi Mỹ chấm dứt chiếm đóng Iraq. Những người biểu tình coi cuộc tiến công của quân đội Mỹ vào thành phố Fallujah của Iraq hồi năm 2004 là "tội ác chiến tranh" và so sánh với vụ ném bom đẫm máu thành phố Guernica trong thời gian nội chiến ở Tây Ban Nha trước đây.
Tại Brussels (Bỉ), khoảng 5.000 người đã tụ tập trước Đại sứ quán Mỹ hô vang các khẩu hiệu phản đối cuộc chiến tranh Iraq do Mỹ phát động (ảnh).
Tại Malaysia, những người biểu tình đã kéo tới sứ quán Mỹ ở Kuala Lumpur và giương cao các khẩu hiệu như "chấm dứt chiến tranh Iraq", "Bush là kẻ khủng bố". Tại khu vực Mỹ La-tinh, nhiều hoạt động cũng đã diễn ra nhân dịp này. Các nghệ sĩ Cuba đã biểu diễn hòa nhạc để phản đối chiến tranh và các quan chức lên án việc Mỹ ném bom Iraq hòng hăm dọa những nước không chịu khuất phục Mỹ.
Chủ tịch Cuba Fidel Castro, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đều có những bài phát biểu nhân dịp này.
Tại Mỹ, làn sóng biểu tình vẫn tiếp diễn trên khắp nước Mỹ yêu cầu chính quyền rút hết binh sĩ Mỹ về nước.
H.N (Theo TTXVN)
Thông tin liên quan:
Nhiều nước đòi rút quân đội nước ngoài khỏi Iraq |