Ngày 21-3, các nhà khoa thuộc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Mỹ (CDC) cảnh báo, virus H5N1 đã biến đổi thành hai dòng riêng rẽ và điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho việc nghiên cứu điều chế vaccine phòng cúm gia cầm.
Theo các nhà khoa học, một dòng H5N1 đã gây bệnh ở người tại các nước Việt Nam, Campuchia, Thái Lan trong các năm 2003 và 2004.
Dòng thứ hai mới được phát hiện, có "họ hàng" với dòng một, đã gây bệnh cho người ở Indonesia năm 2004 và có thể chính là loại virus H5N1 đang có mặt tại châu Âu. Hai dòng này có thể cùng gốc nhưng phát triển những đặc tính khác nhau.
Các nhà khoa học còn cho biết, virus H5N1 gây bệnh ở người đang trở nên đa dạng về di truyền, gây phức tạp cho công tác nghiên cứu. Khi tiếp tục lan sang các khu vực địa lý khác, virus H5N1 trải qua một quá trình đa dạng di truyền và có thể biến đổi gien để lây từ người sang người.
Trong khi đó, dịch cúm gia cầm tiếp tục lan rộng trên thế giới. Các quan chức Afghanistan ngày 21-3 cho biết, kết quả xét nghiệm tại Italia xác nhận virus H5N1 đã xuất hiện tại 3 tỉnh và thủ đô Kabul. Nước láng giềng Pakistan cũng cho biết, lần đầu tiên phát hiện 2 trường hợp nhiễm virus cúm H5N1 tại vùng Tây-Bắc nước này.
Cùng ngày, Đan Mạch thông báo 9 con vịt trời (phát hiện hôm 18-3) đã chính thức được xác nhận là bị nhiễm virus H5N1.
H.N (Theo TTXVN) |