ETA, nhóm ly khai xứ Basque nằm ở miền Bắc Tây Ban Nha ngày 23-3 tuyên bố, sẽ ngừng bắn kể từ 24-3, chấm dứt các hoạt động bạo lực kéo dài suốt 40 năm qua tại vùng này.
|
|
Tuyên bố ngừng bắn của ETA do 3 người đàn ông bịt mặt đọc. |
Trong tuyên bố đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Basque, ETA nói rằng, mục đích của họ bây giờ là “bắt đầu một tiến trình dân chủ mới ở vùng này". ETA cũng kêu gọi chính quyền Tây Ban Nha có phản ứng tích cực đối với tuyên bố này.
Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Fernandez de la Vega cho rằng, đây là thông tin đáng mừng cho tất cả người dân ở nước này nhưng ông cũng kêu gọi cảnh giác với động thái này của ETA.
Hoạt động của nhóm này trong đó có các vụ đánh bom đã giảm đi trong mấy năm gần đây, vụ đánh bom gần đây nhất là vào tháng 5-2003.
Theo đánh giá của dư luận, đây có thể là bước đi đầu tiên của tiến trình hòa bình giữa nhóm này với chính phủ Tây Ban Nha. Còn Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, họ đang xem xét tuyên bố trên.
ETA, bị Mỹ và EU liệt vào danh sách các nhóm khủng bố, từng tuyên bố ngừng bắn hoàn toàn vào năm 1998, tuy nhiên một năm sau họ tiếp tục các hoạt động bạo lực.
ETA bị cáo buộc là đã làm chết hơn 800 người gồm cả cảnh sát, thẩm phán và các nhà chính trị trong thời gian nhóm này tiến hành đấu tranh đòi độc lập cho vùng Basque.
H.N (Theo TTXVN) |