Thêm địa điểm đổ trái phép hàng tấn rác thải nghi của Formosa Hà Tĩnh

(SGGPO).- Ngày 4-8, người dân ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện tại khu vực mỏ đá ở thôn Ba Đồng, cách khu dân cư khoảng 500m có hàng chục tấn rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng các loại đổ chất đống ngổn ngang nghi vấn có nguồn gốc từ Công ty Formosa Hà Tĩnh đổ trái phép từ lâu.
Thêm địa điểm đổ trái phép hàng tấn rác thải nghi của Formosa Hà Tĩnh

(SGGPO).- Ngày 4-8, người dân ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện tại khu vực mỏ đá ở thôn Ba Đồng, cách khu dân cư khoảng 500m có hàng chục tấn rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng các loại đổ chất đống ngổn ngang nghi vấn có nguồn gốc từ Công ty Formosa Hà Tĩnh đổ trái phép từ lâu.

Chiều 4-8, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khu vực mỏ đá này rộng vài hécta, nằm cách Công ty Formosa Hà Tĩnh khoảng 4km. Bước đầu xác định số rác này được đổ khoảng thời gian từ tháng 12-2013. Khu vực tập kết rác nằm trong khuôn viên mỏ đá, rộng khoảng 70m² do ông Nguyễn Hòa Việt làm giám đốc. Rác thải có nhiều chủng loại khác nhau gồm gỗ mụn, ván ép, đất đá, vôi vữa, cát công trường, tấm bạt ni-lon, đồ nhựa, bao bì… Việc rác thải nằm trong khuôn viên của ông Việt thì chắc chắn ông này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, lập biên bản, sau đó sẽ bàn phương án tiến hành xử lý theo đúng quy định.

                  Hàng chục tấn rác thải đổ chất đống ngổn ngang ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Còn ông Nguyễn Hòa Việt, Giám đốc mỏ đá thừa nhận, rác thải đổ trong khuôn viên mỏ đá là xin từ Công ty Formosa Hà Tĩnh về đổ cách đây 3 năm để tận dụng gỗ làm chất đốt. Sau khi làm việc với chính quyền địa phương, tôi đã cho máy móc về để bốc dỡ toàn bộ rác này và chở lên Công ty Phú Hà để xử lý. Chậm nhất là trong ngày mai sẽ hoàn thành.

Được biết, tính đến nay tại địa bàn thị xã Kỳ Anh cơ quan chức năng đã phát hiện được 13 địa điểm đổ, tập kết, chôn lấp chất thải các loại trái quy định, trong đó có một số địa điểm là chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất bùn thải công nghiệp của FHS, trong thời gian qua chính quyền thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thu gom, vận chuyển đưa về các địa điểm để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.


DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục