Thêm doanh nghiệp đắp đập nắn dòng chảy khai thác cát trái phép

Lợi dụng việc được UBND tỉnh Kon Tum cấp phép khai thác cát, doanh nghiệp Trí Thành đã đắp 2 con đập làm chuyển hướng dòng chảy trên sông Đăk Bla.
Hai con đập nắn dòng sông do doanh nghiệp Trí Thành đắp song song
Hai con đập nắn dòng sông do doanh nghiệp Trí Thành đắp song song

Sau khi phát hiện Công ty TNHH MTV Xuân Tài đắp đập nắn dòng để khai thác cát trái phép vào ngày 11-5, chiều ngày 15-5 Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Kon Tum tiếp tục phát hiện thêm một doanh nghiệp đắp đập trên sông Đăk Bla để khai thác cát trái phép. Đó là doanh nghiệp tư nhân Trí Thành, có địa chỉ tại số 90C, đường Thi Sách, phường Thắng Lợi (TP Kon Tum).

Địa điểm mà doanh nghiệp Trí Thành vi phạm tại mỏ số 8 trên sông Đăk Bla, thuộc địa phận 2 xã Đăk Rơ Wa và Đăk Blà (TP Kon Tum).

Tại vị trí trên, doanh nghiệp Trí Thành đã dùng phương tiện cơ giới vận chuyển đất đá đắp 2 con đập có chiều rộng bề mặt 5m, chiều dài lần lượt là 56m và 44m.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp Trí Thành vẫn tiến hành khai thác cát, sỏi ở lòng sông nằm giữa 2 con đập và dùng xe tải BKS 77C-048.25 để vận chuyển cát đi tiêu thụ.

Thêm doanh nghiệp đắp đập nắn dòng chảy khai thác cát trái phép ảnh 1 Phương tiện khai thác cát của doanh nghiệp Trí Thành đang hoạt động
Mặc dù thừa nhận hành vi đắp đập nắn dòng sông là sai, nhưng ông Nguyễn Kiên Quyết, đại diện doanh nghiệp Trí Thành, biện minh việc tự ý đắp 2 con đập trên nhằm mục đích trục vớt máy bơm cát bị lũ nhấn chìm vào cuối năm 2016. Khi trục vớt xong sẽ phá bỏ đập, hoàn trả lại mặt bằng(?)

Như vậy, Trí Thành là doanh nghiệp thứ 2 (sau Công ty TNHH MTV Xuân Tài) ngang nhiên đắp đập nắn dòng chảy sông Đăk Bla để khai thác cát sỏi được phát hiện trong thời gian chỉ 4 ngày.

Dư luận đang đặt câu hỏi: Có hay không sự làm ngơ của chính quyền địa phương, dẫn đến sự lộng hành, vì lợi ích bất chấp pháp luật của các doanh nghiệp khai thác cát trên sông Đăk Bla ở TP Kon Tum?

Tin cùng chuyên mục