Thêm một nghi can trong vụ trộm 100 lượng vàng bị bắt giữ

 Hòa được xác định là một trong các nghi can gây ra vụ trộm 100 lượng vàng ở tiệm vàng Kim Khánh (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).
​ Đối tượng Nguyễn Trọng Hòa tại cơ quan công an
​ Đối tượng Nguyễn Trọng Hòa tại cơ quan công an

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp công an tỉnh Bình Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Hòa (44 tuổi, trú tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT) theo quyết định truy nã số 01/CSĐT-PC45 Công an tỉnh Bình Định. 

Trước đó, rạng sáng ngày 10-3, chủ tiệm vàng Kim Khánh phát hiện tiệm vàng của mình bị mất một số tài sản gồm: 100 lượng vàng 18K và 5 chỉ vàng 24K liền báo chơ cơ quan chức năng.

Đến 21 giờ ngày 10-3, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi phạm đầu tiên của vụ trộm là Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thiện khai nhận đã cùng các đối tượng khác thuê một ô tô du lịch năm chỗ ngồi, mang theo nhiều dụng cụ mở khóa cửa chuyên nghiệp, đi từ Đồng Nai ra Bình Định để tổ chức đột nhập vào các tiệm vàng.

Cụ thể, rạng sáng 10-3, băng trộm này đột nhập vào tiệm vàng Kim Khánh lấy trộm một số lượng vàng lớn rồi chạy xe về lại Đồng Nai. Ngay sau đó, Thiện và các đối tượng khác lần lượt bị bắt, Hòa bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Trốn qua nhiều tỉnh thành khác nhau, gần đây Hòa quay về huyện Tân Thành thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục