Thêm một xuất diễn vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”

(SGGPO). – Sức cuốn hút của các vở cải lương xưa, do dàn nghệ sĩ tài danh sân khấu biểu diễn, giúp cho 4 đêm diễn của chương trình “Chút tình gửi lại nhân gian” – trình diễn hai vở cải lương Bên cầu dệt lụa và Tiếng trống Mê Linh hết sạch vé. Trong khi đó, khán giả mộ điệu cải lương, yêu quý các nghệ sĩ tài danh vẫn còn nhiều người chưa mua được vé.
Thêm một xuất diễn vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”

(SGGPO). – Sức cuốn hút của các vở cải lương xưa, do dàn nghệ sĩ tài danh sân khấu biểu diễn, giúp cho 4 đêm diễn của chương trình “Chút tình gửi lại nhân gian” – trình diễn hai vở cải lương Bên cầu dệt lụa và Tiếng trống Mê Linh hết sạch vé. Trong khi đó, khán giả mộ điệu cải lương, yêu quý các nghệ sĩ tài danh vẫn còn nhiều người chưa mua được vé.

Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo khán giả muốn được xem trọn vẹn vở tuồng cải lương xưa, ê kíp thực hiện chương trình “Chút tình gửi lại nhân gian” đã quyết định diễn thêm một xuất vào 15 giờ chiều ngày 9-3, tại Nhà hát Bến Thành, quận 1. Vé xuất diễn thêm này được tung ra bán từ chiều thứ ba 4-3, đến chiều 6-3, số vé được khán giả chọn mua chiếm hơn 3/4 số ghế nhà hát Bến Thành.

Một cảnh trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh

Một cảnh trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh

lTình cảm, sự yêu mến của khán giả dành cho đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, cho nghệ thuật sân khấu cải ương vẫn luôn đầy ắp, bất chấp thời gian, không gian đã qua mấy mươi năm. Chính sự náo nức, tinh thần phấn chấn, niềm vui trên mỗi gương mặt khán giả sau khi được thưởng thức hai vở tuồng cải lương Bên cầu dệt lụa và Tiếng trống Mê Linh đã minh chứng cho sức sống của cải lương và cơ hội hồi sinh của loại hình nghệ thuật dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa Nam bộ này.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục