Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong

Có thêm ít nhất 2 điểm sạt lở mới trên tuyến đường 482 tỷ đồng khiến nhiều đất đá bên taluy dương đổ ập và vùi lấp hàng chục mét đường; Nhiều diện tích mì của dân cũng bị vùi lấp theo; Người dân chấp nhận đánh cược tính mạng của mình để đi trên con đường đang bị sạt lở nghiêm trọng...

Người dân qua lại vị trí sạt, rất nguy hiểm. Ảnh: HỮU PHÚC
Người dân qua lại vị trí sạt, rất nguy hiểm. Ảnh: HỮU PHÚC
 Liên quan đến vụ tỉnh lộ 674 (nối từ thôn Tam An, xã Sa Sơn sang làng Rẽ, xã Mo Rai, cùng thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) có nhiều điểm sạt lở, dân không thể đi lại, đến thời điểm này, ngoài 3 điểm sạt lở làm tắc đường mà Báo SGGP đã phản ánh trước đó thì nay tại tuyến đường này lại xuất hiện thêm ít nhất 2 điểm sạt lở mới rất nghiêm trọng.  
Theo ghi nhận thực tế vào chiều tối ngày 26-7, 2 vị trí sạt lở này nằm cách cầu Tam An (xã Sa Sơn) khoảng 4km, cách 3 điểm sạt lở cũ mà SGGPO đã phản ánh khoảng 2km.

Vị trí thứ nhất nằm ngay khúc cua, một quả đồi bên ta luy dương đổ ập xuống làm hàng ngàn khối đất đá, cây cối vùi lấp hơn 15m mặt đường và đang có biểu hiện tiếp tục bị sạt. Do mặt đường bị vùi lấp nên dân không đi được đành phải lội qua con đường nhỏ mới được mở để đi tạm.

Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 1 Dân đi vòng qua đường nhỏ lầy lội vì đường tỉnh lộ bị đất đá lấp hết mặt đường . Ảnh: HỮU PHÚC

Điểm sạt lở thứ 2 cách vị trí sạt lở vừa nêu khoảng 500m. Đất đá từ taluy dương vùi lấp khoảng 13m đường. Kèm theo đó, nhiều diện tích mì của dân trồng cũng vùi lấp trong đống đất đá. Người dân không thể đi được trên đường đành phải di chuyển ra bên mép ta luyâm để duy chuyển.

Riêng 3 vị trí sạt lở mà trước đó đã phản ánh, hiện trường vẫn y nguyên, tức cả trăm mét đường vẫn đang bị vùi lấp.

Ngoài ra, theo ghi nhận tại những vị trí đường không bị sạt lở, đất đá nằm nham nhở trên mặt đường. Một số đoạn trên mặt đường xuất hiện một số vết nứt. Có vị trí đường bị nước chảy làm xói gây hở hàm ếch một bên; Mương nước một số vị trí bị sạt; Có chỗ đường thi công khi gặp khối đá lớn thì làm nhỏ hơn các vị trí bên cạnh.

Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 2 Đường thi công đến ngay tảng đá thì đường bóp nhỏ lại, chẳng hiểu vì lý do gì?. Ảnh: HỮU PHÚC

Chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Bùi Văn Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Trường Long, một trong 2 đơn vị thi công để tìm hiểu thêm về vấn đề trên và được ông Hùng cho biết: “Lên trao đổi trực tiếp với chủ đầu tư để cụ thể hơn, chứ đơn vị thi công thì nhiều lúc không bao quát hết được”.

Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 3 Mì của dân bị vùi lấp do sạt taluy dương xuống đường. Ảnh: HỮU PHÚC

Như SGGPO đã phản ánh, tỉnh lộ 674 do UBND huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sa Thầy làm đại diện chủ đầu tư.

Tuyến đường trên có chiều dài 36km, tổng vốn đầu tư 482 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Trường Long và Công ty Tuấn Dũng - đây là 2 công ty xây dựng lớn ở Kon Tum.

Tỉnh lộ nói trên xuất hiện sạt lở khoảng nửa tháng nay và dân không di lại được. Một lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sa Thầy cho biết, hiện đường đã thi công xong nhưng chưa bàn giao.

>> Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 4 Điểm sạt lở ngay khúc cua làm quả đồi đổ úp xuống mặt đường. Ảnh: HỮU PHÚC
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 5 Một vị trí đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở xuống đường. Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 6 Cây cối bị đổ bên quả đồi taluy dương xuống và vùi lấp xuống đường. Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 7 Nước từ taluy dương chảy tràn qua mặt đường. Ảnh: HỮU  PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 8 Dân đi vòng ở đường tạm mới mở và đâm xuyên qua dòng nước đang chảy xiết.  Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 9 Quả núi đổ ập xuống mặt đường. Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 10 Nhiều diện tích mì của người dân bị vùi lấp. Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 11 Nhiều rẫy mì khác cũng đang bị "nuốt chửng". Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 12 Lấp hết mặt đường, dân đi né bên taluy âm. Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 13 Người dân mạo hiểm đi qua vị trí sạt lở. Ảnh: HỮU PHÚC
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 14 Đường quanh co, dưới taluy âm là vực sâu nhưng không có lan can. Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 15 Đường bị xói lở nghiêm trọng. Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 16 Mương nước xuất hiện rạn, hư hỏng. Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 17 Một đoạn đường tỉnh lộ 674. Ảnh: HỮU PHÚC
 
Thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 482 tỷ vừa làm xong ảnh 18 Đường bê tông phủ toàn đất đá, có chỗ lún sâu nhiều mét. Ảnh: HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục