Thêm thời gian cho cuộc thi Sáng chế 2018

Bộ KH-CN vừa công bố sẽ kéo dài thời hạn nhận bài dự thi cuộc thi Sáng chế năm 2018 đến hết ngày 31-1-2019. 

Theo ban tổ chức cuộc thi, việc gia hạn thêm thời gian nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi Sáng chế 2018 tìm hiểu và hoàn thiện hồ sơ dự thi theo đúng quy định. Các hoạt động hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có giải pháp kỹ thuật đăng ký dự thi vẫn được thực hiện cho đến hết thời gian nhận hồ sơ dự thi nêu trên.

Với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”, cuộc thi nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo để tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đó, Bộ KH-CN đã tổ thành công cuộc thi sáng chế vào các năm 2013, 2014. Cuộc thi năm nay, Bộ KH-CN giao Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO)… cùng thực hiện. 

Riêng tại TPHCM, giải thưởng Sáng chế TPHCM do Sở KH-CN TPHCM chủ trì được hình thành từ năm 2008 nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ trong phong trào sáng tạo kỹ thuật của TPHCM. Giải thưởng sáng chế TPHCM và các hoạt động triển khai có liên quan đã góp phần thúc đẩy lượng đơn đăng ký sáng chế của TPHCM với 14.789 đơn đăng ký sáng chế; trong đó, đăng ký nhãn hiệu có 13.686 đơn, kiểu dáng công nghiệp có 776 đơn…

Trong giai đoạn 2016-2020, TPHCM đạt mục tiêu nâng lượng đơn đăng ký sáng chế lên 400 đơn/năm so với mức 200 đơn/năm ở giai đoạn 2011-2015 và nâng lượng bằng độc quyền được cấp cho các chủ thể tại TPHCM từ 50 bằng/năm trong năm 2015 lên 100 bằng/năm vào năm 2020.

Tin cùng chuyên mục