Học và làm dân vận

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII, khai mạc vào sáng nay là bàn và thông qua báo cáo về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác vận động nhân dân năm 2008, nhiệm vụ trọng tâm năm 2009.

Mọi người đều biết, công tác vận động nhân dân là nhiệm vụ không chỉ của riêng các tổ chức Đảng mà là của cả hệ thống chính trị. Cách đây gần 60 năm, ngày 15-10-1949, trên báo Sự thật, Bác Hồ đã cho đăng bài Dân vận. Bài báo chỉ hơn 600 chữ, nhưng thật sâu sắc và ý nghĩa, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, soi đường cho chúng ta thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng cấu thành sự lãnh đạo của Đảng. Điểm đầu tiên, Bác Hồ chỉ ra rằng: “Nước ta là một nước dân chủ”. Có hai đặc trưng của nước dân chủ là Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân… Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Phụ trách công tác vận động nhân dân (dân vận), theo Bác Hồ đó là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Người chỉ rõ: “Tất cả các cán bộ chính quyền, tất cả các cán bộ đoàn thể và tất cả các hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách công tác dân vận…

Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm để làm kiểu mẫu, giúp dân làm”. Và theo Bác, đối tượng của công tác dân vận là: “Vận động tất cả các lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người dân nào”. Người còn chỉ ra cách thức tiến hành công tác dân vận: “Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi người hiểu rõ rằng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”. Người khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Soi rọi những lời dạy của Bác Hồ về công tác vận động nhân dân trong tình hình hiện nay, chúng ta thấy rõ bên cạnh những vấn đề làm được còn rất nhiều những bất cập cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Trước hết phải khẳng định rằng, thời gian qua, Thành ủy và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ TP đã tổ chức nghiêm túc việc quán triệt và xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương, thành phố về công tác vận động nhân dân. Đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Một số chủ trương, chính sách của Thành ủy và UBND TP liên quan đến các vấn đề nhạy cảm trên lĩnh vực chính trị, tôn giáo, “khiếu kiện đông người”… đã có hiệu quả. Chính vì thế, công tác vận động nhân dân đã góp phần thiết thực ổn định chính trị - xã hội, ngăn chặn suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và các phong trào hành động cách mạng khác.

Tuy nhiên cũng còn nhiều thiếu sót, tồn tại cần phải khắc phục. Trước hết, một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở và một số ban, ngành vẫn chưa nhận thức đầy đủ để tập trung đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa thường xuyên kiểm tra công tác vận động nhân dân; chất lượng tham mưu của ban dân vận một số cấp ủy còn hạn chế, lúng túng khi gặp các vấn đề khó, mới. Và đặc biệt, theo chúng tôi, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi chưa thật nghiêm túc, đầy đủ, còn mang tính hình thức; vai trò tiền phong, gương mẫu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa thật sự được đề cao. Đó là những nguyên nhân chính dẫn đến những “bất ổn” ở cơ sở, để cho đơn thư khiếu kiện và dòng người khiếu kiện cứ nối dài. Có một thực tế, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều đúng đắn, nhưng khi triển khai ở cơ sở thì lại “có vấn đề”: người dân không đồng thuận, khiếu kiện tập thể, trong đó có cả những gia đình có công với cách mạng. Một trong những nguyên nhân để xảy ra tình hình đó là làm công tác dân vận chưa khéo, chưa giải thích cho mỗi người hiểu rõ rằng việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được, như Bác Hồ đã dạy.

Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, Đảng ta luôn chú trọng công tác dân vận. Tại hội nghị cán bộ dân vận toàn quốc diễn ra tại TPHCM vừa qua, đồng chí Trương Tấn Sang, UVBCT, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng đã nhấn mạnh: phải gắn công tác dân vận với công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát; đặc biệt phải gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung của công tác dân vận phải cụ thể từ việc tuyên truyền, vận động, tập hợp lực lượng đến việc tạo ra các phong trào hành động cách mạng, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trước hết chống suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta học và làm theo những lời dạy của Bác về công tác vận động nhân dân. Làm được như thế, chắc chắn mọi việc sẽ ổn, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, xây dựng thành phố ta ngày càng phát triển, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. 

TRẦN BẢO TRÂN

Tin cùng chuyên mục