Dành công việc cho lao động Việt Nam
Thứ ba, 05/05/2009, 03:35 (GMT+7)

Trong quá trình đổi mới và hội nhập, chúng ta đã cho phép nhiều dự án kinh tế của nước ngoài đặt trên nước ta. Nhiều dự án đã tạo điều kiện cho chúng ta góp vốn bằng đất đai, bằng tiền để tăng thêm sản phẩm kinh tế, tăng thu nhập quốc dân. Cũng từ các dự án đó, đông đảo người lao động Việt Nam đã được đào tạo nghề tham gia công việc từ xây dựng đến sản xuất. Hàng triệu lao động Việt Nam đã có việc làm từ các dự án.

Rõ ràng là các dự án kinh tế trong nước hoặc liên kết với nước ngoài, kể cả dự án hoàn toàn vốn của nước ngoài đều đã huy động được đông đảo lao động Việt Nam tham gia. Các dự án triển khai ở địa phương nào sẽ thu hút lao động của địa phương đó, góp phần tăng cường đội ngũ công nhân có tay nghề, có công việc thường xuyên và có thu nhập - góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân ta.

Chúng ta hoan nghênh và chào đón ngày càng có thêm dự án kinh tế được triển khai tại nước ta để có thêm thanh niên có công việc, ổn định đời sống.

Gần đây, có một vài dự án kinh tế từ nước ngoài đưa vào nước ta lại kéo theo hàng trăm, hàng ngàn lao động của nước liên doanh hoặc có vốn của nước ngoài. Rõ ràng với số lượng lao động đó đã làm mất khá nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam. Từ trước đến nay chúng ta luôn chấp nhận sự có mặt của các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật phải đào tạo lâu dài. Còn những công nhân phổ thông được lấy từ lao động trong nước thông qua đào tạo ngắn hạn để có thể làm việc. Hiện tượng đưa khá đông công nhân nước ngoài làm việc ở các xí nghiệp đặt trên nước ta là điều không bình thường.

Ngành đầu tư cần phải có quy định rõ khi chấp nhận cho nước ngoài đưa các dự án vào Việt Nam - đặc biệt là quy định về sử dụng lao động tại chỗ. Ngành lao động phải có quy chế đối với việc đưa người nước ngoài vào làm ở các xí nghiệp đặt tại Việt Nam. Nếu không kịp thời quy định rõ ràng thì các lao động dư thừa ở các nước do khủng hoảng kinh tế sẽ tràn vào Việt Nam làm mất chỗ làm của lao động nước ta sẽ tăng thêm số lượng người thất nghiệp.

Phải kiên quyết tạo điều kiện và dành chỗ cho lao động Việt Nam làm việc ở các xí nghiệp hoạt động trên đất nước ta.

Phải có quy định và biện pháp cấp bách về việc đưa lao động nước ngoài vào Việt Nam, nếu không sẽ mất chỗ làm của hàng vạn lao động Việt Nam, sẽ mất chủ quyền của nền kinh tế Việt Nam.

Đinh Phong

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Không lơ là trong chống dịch   (04/05/2009,01:13)
Chung và riêng trong công chúng âm nhạc   (03/05/2009,00:40)
“Nội công” của người lao động  (01/05/2009,03:26)
Tự tin và vững bước  (30/04/2009,03:57)
Văn minh ngày lễ, tết  (29/04/2009,01:13)
Đầu tư cho an toàn thực phẩm   (28/04/2009,01:56)
Đường về “sân nhà”  (27/04/2009,02:40)
Chiến sĩ hay công dân?   (26/04/2009,01:09)
Hoàn thiện cơ chế kiểm soát giá, bao giờ?   (25/04/2009,00:51)
Kiểm mọi lúc, mọi nơi   (24/04/2009,01:57)