Xã luận: Đoàn kết một lòng vững tin theo Đảng
Thứ năm, 07/05/2009, 02:56 (GMT+7)

Sáng ngày này của 55 năm trước, ngày 7-5-1954, lá cờ chiến thắng đã tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, báo hiệu cuộc tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ toàn thắng. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở ra một chương mới trong lịch sử chiến tranh thế giới: lần đầu tiên, bằng đối đầu quân sự, quân đội của một nước thuộc địa nhỏ bé ở châu Á đã đánh thắng một quân đội của một cường quốc châu Âu. Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng đặt dấu chấm hết cho vai trò thực dân và ý đồ đặt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam và bán đảo Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đến thắng lợi; đưa Việt Nam thuộc địa trở thành một đất nước độc lập, có tên tuổi trên bản đồ thế giới…

Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhận thức rõ dã tâm của kẻ thù mới – đế quốc Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư khen ngợi quân và dân, đã viết: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bước đầu” và Người tiên đoán “Nhân dân ta còn phải tiếp tục chống Mỹ”.

21 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiến chiếm dinh Độc Lập, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Một lần nữa, khát vọng độc lập dân tộc và tinh thần quyết chiến quyết thắng của Điện Biên Phủ đã được khẳng định…

55 năm đã trôi qua, thế nước và vận nước đã có nhiều thay đổi. Nhiệm vụ “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” đã đạt được nhiều thành tựu rõ rệt, công cuộc đổi mới đang ngày càng có kết quả vững chắc.

Tuy nhiên những khó khăn trở ngại vẫn còn ở phía trước. Cuộc khủng hoảng kinh tế trên phạm vi thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nhiều nước, nhiều khu vực, trong đó có nền kinh tế non trẻ của chúng ta. Sự yếu kém về trình độ quản lý kinh tế, sự lạc hậu về khoa học kỹ thuật, công nghệ… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh thị trường của Việt Nam với các nước trên thế giới. Trong một thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn bởi những xung đột sắc tộc, tôn giáo và chiến tranh xâm lược do chủ nghĩa thực dân kiểu mới gây ra, kẻ thù vẫn chưa bỏ dã tâm phá hoại chúng ta bằng nhiều thủ đoạn diễn biến hòa bình…

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết một lòng, chấp nhận thách thức, vượt lên khó khăn, nắm bắt những vận hội mới đang đến và sẽ đến, để biến những ước mơ, những hoài bão tưởng chừng như không thực hiện được, thành hiện thực.

Thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 năm từ ngày giải phóng đến nay, “cùng cả nước, vì cả nước” phát huy ý chí “quyết chiến quyết thắng” của Điện Biên Phủ và “thần tốc táo bạo” của chiến thắng 30-4, đã thể hiện tốt vai trò “đi trước về trước”. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, tinh thần và ý chí đó một lần nữa đã được Hội nghị BCH Đảng bộ TP lần thứ 15 thể hiện thành quyết tâm: “Tập trung sức ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì và khôi phục đà tăng trưởng kinh tế từ quý 2-2009, ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động ngăn ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…”.

Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - một dịp tốt để mỗi tập thể, cá nhân, mỗi địa phương, ban ngành đoàn thể, từ Trung ương đến địa phương nhìn lại mình, để củng cố quyết tâm, tăng cường ý chí, đoàn kết một lòng vững tin theo Đảng xây dựng thành công đất nước giàu mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Sài Gòn Giải Phóng

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Nâng cao ý thức phòng chống thiên tai   (06/05/2009,01:08)
Dành công việc cho lao động Việt Nam   (05/05/2009,03:35)
Không lơ là trong chống dịch   (04/05/2009,01:13)
Chung và riêng trong công chúng âm nhạc   (03/05/2009,00:40)
“Nội công” của người lao động  (01/05/2009,03:26)
Tự tin và vững bước  (30/04/2009,03:57)
Văn minh ngày lễ, tết  (29/04/2009,01:13)
Đầu tư cho an toàn thực phẩm   (28/04/2009,01:56)
Đường về “sân nhà”  (27/04/2009,02:40)
Chiến sĩ hay công dân?   (26/04/2009,01:09)