|
Từng thành công trong vai trò cầu thủ rồi đến cương vị HLV và hiện tại trên công việc quản lý bóng đá, Michel Platini vừa có cuộc trò chuyện với tạp chí FIFA về những gì ông quan sát thấy tại VCK World Cup lần này.
· Ông đánh giá thế nào về vòng chung kết World Cup lần này?
- Đây là một World Cup của các HLV và cũng là World Cup của chiến thuật. Ở một chừng mực nào đó, đây là xu thế của các giải đấu. Mọi chuyện đã thay đổi, bởi cách đây 20 năm, World Cup thực sự là của cầu thủ.
· Ông có vẻ thất vọng?
|
| Michel Platini trao phần thưởng hạng ba cho các cầu thủ tuyển Đức. |
- Tôi không nói bóng đá nghèo nàn. Nó chỉ phụ thuộc quá nhiều vào những gì mà HLV đưa ra. Tại giải lần này, bạn có thể thấy, đội hình thi đấu nghiêng về phòng ngự. Về mặt cống hiến, tôi không cho rằng, World Cup 2006 sẽ đi xuống. Nhưng phải nói rằng, về công tác tổ chức và không khí bóng đá, không có sự so sánh nào cả.
· Ông giải thích thế nào về sự có mặt của đội tuyển Pháp trong trận chung kết cho dù họ không thể hiện được sự thuyết phục cách đây vài tuần?
- Tôi không nghĩ Pháp là đội bóng hay nhất thế giới, nhưng sẽ rất khó đánh bại, đặc biệt là trong những giải đấu tranh cúp. Điều tương tự cũng xảy ra với Italia. Tôi không thấy có bất ngờ gì khi hai đội này lọt vào trận chung kết.
· Mọi người bắt đầu nói về Zidane từ vòng 16 đội. Ông nhận xét thế nào về vai trò của anh ấy?
- Zidane rất quan trọng ở World Cup này không chỉ vì cậu ấy chơi hay mà cậu ấy còn có khả năng dẫn dắt những cầu thủ còn lại trong đội bóng. Không nghi ngờ gì nữa, Zidane là cầu thủ duy nhất trên thế giới tạo nên sự khác biệt mà không cần đặt vào những trận đấu lớn.
· Nhiều người cũng rất ấn tượng về những gì mà Patrick Vieira đã thể hiện.
- Tôi không tin là có những thay đổi bất ngờ từ Vieira ở World Cup này, nhưng đồng đội của anh ấy là Claude Makelele đã đạt đến đỉnh cao phong độ. Điều tôi muốn nhấn mạnh hơn nữa là cả 4 hậu vệ phía sau 2 tiền vệ phòng ngự này đã chơi rất chắc chắn. Đó là yếu tố tạo nên sự hài hòa.
· Lần đầu tiên kể từ năm 1982, không một đội bóng nào ở Nam Mỹ lọt vào bán kết. Ông suy nghĩ gì về điều này?
- Tôi không nghĩ bạn sẽ cho rằng các đội Nam Mỹ đã chơi kém ở giải này. Trên lý thuyết và trước đó là tại Cúp Liên đoàn, Brazil là một đội bóng mạnh. Lần này, họ bị đánh bại bởi Pháp, một đội bóng rất khó đánh bại. Tôi không cho rằng việc bị một trong những đội bóng lọt vào chung kết loại là một sự thất bại. Argentina cũng thế. Họ bị đội chủ nhà loại ở loạt đá luân lưu.
Vì thế, sẽ không hay nếu kết luận rằng họ bị loại sớm. Mọi thứ phải xét đến từng chi tiết, chẳng hạn thiếu may mắn hay gặp phải đội chủ nhà.
· Duy nhất một đội bóng châu Phi lọt vào vòng 2. Điều đó không phải là thất vọng? Đối với tôi, vấn đề ở đây là họ thiếu kinh nghiệm vì đây là lần đầu tiên họ tham dự World Cup. Phạm Quang
|