|
| Claudio Ranieri nhận định về thất bại của tuyển Anh | | Sư tử hóa cừu non | | SGGP:: Cập nhật ngày 10/07/2006 lúc 08:21'(GMT+7) | |
World Cup đã khép lại từ rất lâu với tuyển Anh sau khi họ không thể vượt qua được định mệnh từ loạt sút luân lưu trước tuyển Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết, nhưng dư âm của thất bại vẫn còn là đề tài nóng bỏng được giới truyền thông, những chuyên gia bóng đá luận bàn.
Vì sao? Vì với dân Anh, bóng đá là tất cả, họ vẫn chưa thể quên ngay được những gì vừa diễn ra với đội tuyển, một đội bóng được kỳ vọng rất nhiều để rồi để lại cũng chừng ấy chữ nhiều… “thất vọng”.
|
| Nỗi thất vọng của các tuyển thủ Anh sau khi bị loại khỏi World Cup. |
Claudio Ranieri, một cái tên không xa lạ gì đối với dân hâm mộ Anh do từng có thời gian nắm CLB Chelsea. Và mặc dù đã chia tay với bóng đá Anh từ hơn 3 năm qua, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, người đàn ông Ý này vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt đối với bóng đá Anh.
Cũng như những người yêu quí đội bóng Ba chú sư tử, Ranieri vừa đưa ra nhận định của mình về thất bại của tuyển Anh. Theo ông, đó là do tuyển Anh đã không thể hiện được tinh thần thi đấu, mà nguyên nhân chính do lỗi tại Sven Goran Eriksson đã không truyền được ngọn lửa nhiệt huyết ấy vào từng cầu thủ.
“Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là tôi không thấy tinh thần chiến đấu quen thuộc của các tuyển thủ Anh. Đó chẳng phải là đội bóng với biệt danh Ba chú sư tử, đó chỉ là những chú cừu non. Có lẽ vì Eriksson quá thụ động và trầm tĩnh” – Ranieri nói tiếp: “Steven Gerrard và Frank Lampard đều chơi với tinh thần khát khao chiến thắng tại Premiership và Champions League trong màu áo CLB của họ, nhưng lại đánh mất điều đó ở đội tuyển, họ không thể hiện được sức mạnh ấy như các đội tuyển Đức, Italia đã làm. Đấy chính là nguyên nhân khiến tuyển Anh thất bại”.
“Sư tử hóa cừu non!”, Ranieri đã dùng cụm từ này để ám chỉ lối chơi thiếu lửa của các tuyển thủ Anh cũng như khẳng định thất bại trên là vì Eriksson không phải là một nhà cầm quân có đủ bản lĩnh để xốc dậy tinh thần đội bóng, có gì là sai? Không sai, Ranieri đã nhìn ra vấn đề mà có lẽ tất cả chúng ta cũng đã được chứng kiến trong 5 trận đấu vừa qua của tuyển Anh.
Và có thể cũng chính vì cái thiếu ấy, khiến tuyển Anh chưa thể trở thành một đội bóng đủ đẳng cấp để đi hết cuộc hành trình như Italia và Pháp.
Phạm Linh
|
|
| CÁC TIN KHÁC >> |
|
Phân tích tâm lý HLV Juergen Klinsmann
(10/07/2006,07:59)
|
|
"Đây là World Cup của chiến thuật"
(10/07/2006,07:53)
|
|
World Cup không có tên họ...
(10/07/2006,07:47)
|
|
Tác phẩm trên cát: "Đại chiến"
(10/07/2006,07:36)
|
|
Đã chuẩn bị cầu thủ thay Ronaldo
(10/07/2006,07:28)
|
|
Cristiano Rpnaldo: "Tôi không thể ở lại Anh thi đấu"
(10/07/2006,07:22)
|
|
Geoff Hurst: "Bài học cho Rooney"
(10/07/2006,07:17)
|
|
Italia lên ngôi vô địch
(10/07/2006,06:28)
|
|
11 cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2006
(10/07/2006,01:12)
|
|
Người Đức ăn mừng
(10/07/2006,01:11)
|
|
| |