Giải bóng đá quốc tế TPHCM – Cúp SJC-Eximbank 2008 Việt Nam – Turkmenistan 2-3

Thất vọng!

Hai trận thua trước Myanmar và Sinh viên Hàn Quốc buộc thầy trò HLV Calisto phải dồn hết sức cho trận đấu cuối cùng với Turkmenistan. Đấy cũng chính là cơ hội cứu vãn lại đôi chút hình ảnh cho đội tuyển quốc gia sau chuỗi 5 trận liên tiếp toàn thua dưới thời HLV Calisto.

Hôm qua, HLV quyết định tung tiền đạo Quang Hải vào sân đá chính với Công Vinh. Tiền vệ Minh Phương được đẩy ra cánh phải, Bảo Khanh đá ngay từ đầu bên trái, cặp tiền vệ trung tâm là Tài Em và Minh Đức. Ở hàng phòng ngự, ông Calisto tiếp tục đặt niềm tin vào tân binh Chí Công bên cạnh trung vệ Phước Tứ. Quang Thanh và Văn Nhiên trấn giữ hai biên phải và trái.

Quyết tâm chiến thắng được các tuyển thủ Việt Nam chứng tỏ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Thái Lan. Các mũi tấn công biên, trung lộ dần gây được sức ép và đẩy đội hình Turkmenistan co cụm về sân nhà. Turkmenistan chỉ cần hòa trận này là đoạt cúp vô địch nên chủ động chơi phòng ngự - phản công.

Nắm được thế trận, tuyển Việt Nam mở tỷ số nhờ công của Minh Phương. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Karadanov Mamedaly (11) đi bóng sâu xuống biên trái và căng ngang thuận lợi cho đội trưởng Shamuradov Berdy (7) lao vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Phan Văn Santos, cân bằng tỷ số 1-1.

Bước vào hiệp 2, ông Calisto thay Chí Công bằng Tấn Tài, kéo Minh Đức lui về đá cặp cùng Phước Tứ với hy vọng tạo được sự vững chắc cho hàng thủ. Nhờ vậy, hai tuyến tiền vệ và tiền đạo của Việt Nam thoải mái tung ra những miếng đánh nhanh ở biên. Cả Công Vinh lẫn Quang Hải chơi rất nỗ lực, thế nhưng những cú sút cuối cùng của họ hoặc thiếu chính xác, hoặc bị hàng phòng ngự của Turkmenistan kịp thời ngăn chặn.

Cuối trận, hai pha “xuất tướng” khó hiểu của thủ môn Phan Văn Santos để tiền đạo đối phương chớp cơ hội ghi thêm hai bàn thắng nữa. Nỗ lực cuối cùng của tuyển Việt Nam chỉ được đền đáp bằng cú cứa lòng chân phải đẹp mắt của tiền đạo Lê Công Vinh, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Như vậy, Việt Nam rời giải trắng tay.

Ở trận đấu trước đó, Sinh viên Hàn Quốc đã thắng Myanmar 4-1.

  • Kết quả toàn giải:

- Vô địch: Turkmenistan (9 điểm).

- Hạng nhì: Sinh viên Hàn Quốc (6 điểm).

- Hạng ba: Myanmar (3 điểm).

- Hạng tư: Việt Nam (0 điểm).

Lê Quang

Tin cùng chuyên mục