Kết thúc giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 11-2009: Việt Nam giành HCB cá nhân nam, nữ

(SGGPO).- Sau 5 ngày tranh tài căng thẳng với nhiều ván đấu hấp dẫn tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, giải đã kết thúc vào trưa qua 2-9.

Ở ván đấu thứ 9, Nguyễn Thành Bảo đã chia điểm cùng Triệu Quốc Vinh (Trung Quốc) trong lúc Lại Lý Huynh kích bại Vương Huy Xuyên (Hà Lan). Thắng 6, hòa 2 và bại 1 ván, Thành Bảo đạt 7 điểm, giành HCB cá nhân nam, còn Lý Huynh thắng 4, hòa 5 ván, đạt 6,5 điểm, xếp hạng 7/77.

Từ tổng thứ hạng của 2 kỳ thủ trên, Việt Nam cũng đứng vị trí thứ 2 nội dung đồng đội nam. Kết quả trên là một bước tiến của Thành Bảo (vô địch giải trẻ châu Á năm 1998) so với thành tích HCĐ tại giải VĐTG lần thứ 10-2007.

Ở giải nữ, Ngô Lan Hương cũng vượt qua Trương Quế Mân (Đông Malaysia) ván cuối. Thắng 5, hòa 2 ván, Lan Hương đạt 6 điểm, xếp hạng 2/12. Tại giải VĐTG lần 10, Lan Hương cũng giành vị trí á quân.

Giải lần này quy tụ 89 (12 nữ) VĐV của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung Quốc chiếm cả 3 HCV các nội dung: đồng đội nam, Triệu Kim Kim (cá nhân nam; 7,5 điểm) và Vưu Vĩnh Khâm (cá nhân nữ; 6,5 điểm).

H.TH

Tin cùng chuyên mục