Trở lại vụ Hoàng Anh Tuấn không được tham dự Asian Games 16-2010: Đã không còn là nghi án

Nghi án lực sĩ Hoàng Anh Tuấn dính doping đã được Liên đoàn Cử tạ thế giới gửi đến Tổng cục TDTT ngày 26-11 vừa qua. Tuy nhiên, Liên đoàn cử tạ thế giới cũng cho biết, Hoàng Anh Tuấn dính doping loại nhẹ chứ không phải các chất dùng để tăng trưởng cơ hay kích thích thần kinh. Vì thế, Liên đoàn Cử tạ thế giới đã cho phía Việt Nam 15 ngày để giải trình vấn đề của Hoàng Anh Tuấn trước khi công bố hình thức kỷ luật...
Trở lại vụ Hoàng Anh Tuấn không được tham dự Asian Games 16-2010: Đã không còn là nghi án

Nghi án lực sĩ Hoàng Anh Tuấn dính doping đã được Liên đoàn Cử tạ thế giới gửi đến Tổng cục TDTT ngày 26-11 vừa qua. Tuy nhiên, Liên đoàn cử tạ thế giới cũng cho biết, Hoàng Anh Tuấn dính doping loại nhẹ chứ không phải các chất dùng để tăng trưởng cơ hay kích thích thần kinh. Vì thế, Liên đoàn Cử tạ thế giới đã cho phía Việt Nam 15 ngày để giải trình vấn đề của Hoàng Anh Tuấn trước khi công bố hình thức kỷ luật...

  • Bí mật được tiết lộ

Chiều qua 2-12, Trưởng bộ môn Cử tạ Tổng cục TDTT Đỗ Đình Kháng đã cho biết: “Hai ngày trước lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự Asian Games, chúng tôi nhận được thông tin từ Liên đoàn cử tạ thế giới về việc mẫu xét nghiệm đầu tiên (mẫu A) của Hoàng Anh Tuấn đã phản ứng dương tính với doping khi tham dự giải vô địch thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9 vừa qua. Bản thông báo này đã yêu cầu dừng mọi hoạt động thi đấu của Hoàng Anh Tuấn để chờ quyết định của Liên đoàn Cử tạ thế giới. Vì thế, chúng tôi đã lập tức báo cáo lãnh đạo và các bộ phận chuẩn bị hậu cần cho đoàn thể thao Việt Nam để hủy vé máy bay, tạm giữ hộ chiếu, thẻ VĐV… của Hoàng Anh Tuấn.

Tuy nhiên, lúc đó do đã quá cận kề ngày khai mạc cho nên chúng tôi không muốn công bố thông tin này sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các thành viên đoàn Việt Nam. Ngay sau đó, chúng tôi đã đề nghị Liên đoàn Cử tạ thế giới xét nghiệm nốt mẫu B của Hoàng Anh Tuấn, dù chi phí lên tới 3.000 euro. Ngày 26-11 vừa qua, Liên đoàn cử tạ thế giới lại gửi tiếp công văn khẳng định mẫu B của Hoàng Anh Tuấn cũng dương tính với chất bị cấm. Như vậy, thông tin VĐV này dính doping tại giải vô địch thế giới là chính xác.

Tuy nhiên, trong công văn của Liên đoàn cử tạ thế giới cũng có nói chất bị cấm của Hoàng Anh Tuấn không nghiệm trọng như các chất giúp tăng lực cơ hay kích thích thần kinh, mà có thể xâm nhập vào VĐV thông qua các thức uống hay thuốc trị bệnh”.

Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Dũng Phương

Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Dũng Phương

  • Lại chết vì thiếu hiểu biết!?

Trong cuộc đối chất giữa lãnh đạo bộ môn cử tạ, HLV trưởng và lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định không hề sử các chất doping bị cấm. Tuy nhiên, chính Tuấn thừa nhận, trước khi dự giải vô địch thế giới đã tự ý sử dụng một loại thuốc cảm, và trong thời gian tập huấn ở Trung Quốc thỉnh thoảng cũng sử dụng các loại đồ uống đóng hộp có thể chứa chất bị cấm mà không biết!?

HLV Trần Văn Tuyên hôm qua trao đổi qua điện thoại khẳng định: “Khi Hoàng Anh Tuấn tập huấn tại Trung Quốc, tôi là HLV theo sát hằng ngày. Tất cả các loại thuốc mà Tuấn sử dụng như các loại thực phẩm chức năng, thuốc dinh dưỡng… do tôi quản lý đều trong danh mục cho phép. Tuy nhiên, Tuấn đã thừa nhận trong thời gian chuẩn bị tham dự giải vô địch đã mua thuốc cảm tại Trung Quốc để uống và không thông báo cho HLV. Ngoài ra, có thể Tuấn còn dính chất này khi uống các loại nước trà đóng chai được bán rất phổ biến ở Trung Quốc (!?)”.

Mới đây, khi sang Việt Nam đào tạo lớp trọng tài cử tạ, một chuyên gia của nước ngoài cũng đã khuyến cáo các HLV và VĐV Việt Nam về việc một số nước uống đóng chai có thể chứa chất bị cấm, nên khi sử dụng phải hết sức thận trọng.

  • Vẫn còn thời gian "giải thích"

Hôm qua, cả Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng và HLV Trần Văn Tuyên đều khẳng định, Liên đoàn Cử tạ thế giới vẫn đang chờ bản giải trình của phía Việt Nam về nguyên nhân Hoàng Anh Tuấn dính doping. Sau thời hạn 15 ngày (tính từ 26-11-2010) phía Việt Nam sẽ phải gửi văn bản tới Liên đoàn Cử tạ thế giới. Sau khi xem xét kỹ càng vấn đề này, Liên đoàn Cử tạ thế giới sẽ có quyết định chính thức về trường hợp của Hoàng Anh Tuấn.

Như vậy, Hoàng Anh Tuấn khả năng sẽ không được tham gia thi đấu môn cử tạ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 tại Đà Nẵng trong tháng 12 này, dù đơn vị chủ quản đã tốn rất nhiều kinh phí cử anh này đi tập huấn tại Trung Quốc và đến nay vẫn chưa về nước

Thanh Phong

Tin cùng chuyên mục