Hôm nay, khởi tranh Cúp bóng chuyền Đức Long Gia Lai 2010: Đi tìm “sao” của vòng 1

(SGGP Thể Thao).- Chiều nay, 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ sẽ chính thức bước vào cuộc so tài để tranh Cúp Đức Long Gia Lai - danh hiệu vô địch của lượt đi giải bóng chuyền VĐQG 2010.
Hôm nay, khởi tranh Cúp bóng chuyền Đức Long Gia Lai 2010: Đi tìm “sao” của vòng 1

(SGGP Thể Thao).- Chiều nay, 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ sẽ chính thức bước vào cuộc so tài để tranh Cúp Đức Long Gia Lai - danh hiệu vô địch của lượt đi giải bóng chuyền VĐQG 2010.

Dàn nội binh rất mạnh của HL.LA (hàng chắn) được đánh giá cao nhất ở giải nam.Ảnh: Nguyễn Nhân

Dàn nội binh rất mạnh của HL.LA (hàng chắn) được đánh giá cao nhất ở giải nam.Ảnh: Nguyễn Nhân

Dù sự xuất hiện của 2 cái tên Truyền hình Vĩnh Long và Giấy Bãi Bằng ở giải nữ không khỏi khiến nhiều người lo ngại tính hấp dẫn của cuộc đua sẽ giảm, thì cả 2 đội bóng từng thể hiện đầy ấn tượng ở vòng đấu bảng này sẽ không bỏ qua cơ hội gây bất ngờ trước 2 đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện nay.

Thậm chí, ở vào thời điểm không còn quá căng thẳng với mục tiêu tìm kiếm trận thắng để làm vốn cho vòng 2, TH.VL và Giấy Bãi Bằng có tâm lý thi đấu thoải mái hơn VTV Bình Điền Long An và Thông tin Liên Việt. Tất nhiên, nếu đánh giá chính xác cả về thực lực lẫn cơ hội lên ngôi, 2 đội ĐKVĐ và á quân giải năm ngoái này vẫn trội hơn hẳn so với TH.VL và Giấy Bãi Bằng.

Trong khi đó, ở giải nam, sự vắng mặt của đội chủ giải Đức Long QK5 cũng như đại diện rất mạnh của ngành dầu khí Việt Nam là DKVN sẽ khiến giải bớt đi đôi chút cạnh tranh cam go.

Ngay cả ông bầu Bùi Pháp cũng thừa nhận đã rất thất vọng khi đội nhà không có mặt: “Mọi tính toán của đội bị đảo lộn và việc không giành quyền dự Cúp Đức Long năm nay phần lớn do yếu tố chủ quan. Cây chuyền 2 của đội là Phạm Lê Vĩnh chấn thương, trong khi chủ công Nguyễn Hữu Hà vẫn chưa được phép thi đấu, còn cầu thủ mới là Nguyễn Văn Hạnh thi đấu với tâm lý đè nặng.

Nhưng chuyện này gạt sang một bên. Dù không có đội ĐL.QK5 thì cũng chẳng ảnh hưởng đến vòng chung kết này. Chúng tôi tổ chức giải này với hy vọng thỏa mãn được sự đam mê bóng chuyền của người hâm mộ. Như thế là đủ rồi!”.

Giải nam sẽ là cuộc so tài giữa Thể Công, Tràng An Ninh Bình, Hoàng Long Long An và Sao vàng Biên phòng. Đây là cuộc đua khó lường, bởi lẽ năng lực chơi bóng của 4 đội bóng hàng đầu Việt Nam ngang ngửa nhau.

Nhưng trong bối cảnh các đội bóng hầu hết đều thiếu hụt lực lượng, dàn nội binh rất mạnh của đội bóng Long An (hồi đầu mùa bổ sung thêm chủ công Nguyễn Trường Giang từ Bến Tre-Pv) chắc chắn được đánh giá cao nhất cho danh hiệu vô địch vòng 1.

Các đội vô địch nam, nữ sẽ nhận Cúp và số tiền 50 triệu đồng/đội, hạng nhì là 30 triệu đồng và hạng ba nhận 20 triệu đồng.

°Lịch thi đấu ngày đầu tiên (25-3):

-16 giờ:
VTV BĐ.LA - Truyền hình Vĩnh Long (nữ)

-18 giờ:
Hoàng Long Long An - Thể Công (nam)

THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục