Vòng chung kết thế giới “Giấc mơ sân cỏ” tại Qatar - Nguyễn Thái Sung trúng tuyển

Vòng chung kết thế giới “Giấc mơ sân cỏ” tại Qatar - Nguyễn Thái Sung trúng tuyển

Lần đầu tiên triển khai chương trình “Giấc mơ  sân cỏ” (Football Dreams) vào năm 2008, cả 3 thí sinh đại diện cho Việt Nam dự vòng chung kết đã không chen chân vào danh sách 20 (trên tổng số 41 cầu thủ tham dự) nhận học bổng đào tạo 3 năm tại Học viện Aspire. Tuy nhiên, trong lần tham dự VCK năm 2009 với 3 cầu thủ Nguyễn Thái Sung, Đặng Anh Tuấn, Ma Văn Tuấn,  Việt Nam đã có cầu thủ trẻ trúng tuyển.

Gương mặt trẻ Nguyễn Thái Sung (ảnh) xuất sắc vượt qua các cầu thủ đến từ Senegal, Bờ Biển Ngà, Uganda, Nigeria, Cameroon, Mali, Uruquay, Costa Rica… nhận được học bổng 3 năm tập luyện tại Học viện Aspire cùng với 19 cầu thủ nhí khác trên thế giới.

Đó là kết quả mà Tổng Giám đốc thường trực Tariq A.Al Naama của Học viện Aspire vừa gởi đến ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trong VCK kéo dài trong 3 tuần, Nguyễn Thái Sung được xếp chơi ở vị trí tiền vệ công. Cầu thủ sinh năm 1994 và từng là thành viên của đội tuyển U17 Việt Nam đã phô diễn những phẩm chất kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt đã thuyết phục được các nhà tuyển trạch vốn rất khắc khe đến từ CLB nổi tiếng Bacelona.

Như vậy, ngay sau khi kết thúc niên học 2009-2010, Thái Sung sẽ lên đường sang Qatar tập luyện 3 năm tại Học viện Aspire kết hợp với học văn hóa. Nguyễn Thái Sung sẽ nhận học bổng 275 USD/tháng trong năm đầu tiên, 300 USD/tháng ở năm thứ 2 và 325 USD mỗi tháng trong năm cuối cùng.

Chương trình “Giấc mơ  sân cỏ” (Football Dreams) là một chương trình nhằm giúp các nền bóng đá đang phát triển (như Việt Nam) tìm kiếm tài năng trẻ bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai không xa. Chương trình được tiến hành dưới sự hợp tác của Học viện thể thao Aspire (Qatar) cùng các chuyên gia đào tạo bóng đá trẻ của Barcelona.  

Q.Trực

Tin cùng chuyên mục