Bradley Wiggins: Nhân vật thể thao của năm do BBC bầu chọn

 Các giải thưởng khác
Bradley Wiggins: Nhân vật thể thao của năm do BBC bầu chọn

Cua rơ Bradley Wiggins vừa được BBC bầu chọn là “Nhân vật thể thao của năm 2012” sau khi đánh bại nhiều tài năng thể thao khác của Liên hiệp Anh như Jessica Ennis (nữ, điền kinh), Andy Murray (nam, quần vợt), Mo Farah (nam, điền kinh), Chris Hoy (nam, đua xe đạp), Nicola Adams (nữ, quyền Anh), Rory McIlroy (nam, golf), cùng với một số ngôi sao thể thao khuyết tật khác…

Chiến thắng của Wiggins trong cuộc bầu chọn được tổ chức bởi nhiều nhà báo giữ các chức vị quan trọng trong BBC, phối hợp với một số đồng nghiệp báo đài khác ở nước Anh chính là phần thưởng xứng đáng và vinh dự cho một năm thi đấu rất thành công của Wiggins.

Bradley Wiggins.

Bradley Wiggins.

Chiến thắng ở nội dung đua xe đạp đường trường nam tại Olympic London 2012, Bradley Wiggins đã sở hữu 7 tấm huy chương Olympic (kỷ lục này giúp anh xếp ngang hàng với ngài Chris Hoy trong bảng danh sách các VĐV Anh quốc giành được nhiều huy chương Olympic nhất) - trong đó có 4 HCV. Trước đó, ở Tour de France 2012, Wiggins cũng đã giành được chiếc Áo vàng chung cuộc để trở thành “Cua rơ nam đầu tiên giành ngôi vô địch giải Vòng quanh nước Pháp từ khi giải đấu này hình thành từ năm 1903”. Nhờ cú đúp ở Pháp và ở London, Wiggins cũng trở thành cua rơ xe đạp duy nhất giành danh hiệu vô địch Tour de France và HCV Olympic trong cùng 1 năm…

 Đây là năm thứ 2 liên tiếp một VĐV môn đua xe đạp được vinh danh ở vị trí trang trọng nhất trong hệ thống giải thưởng thể thao cuối năm do BBC tổ chức bầu chọn. Ở mùa giải năm ngoái, giải thưởng “Nhà thể thao của năm” đã thuộc về Mark Cavendish - người đồng đội cũ của Wiggins ở đội đua Sky. Như vậy cũng có nghĩa là trong lịch sử 58 năm hình thành và phát triển hệ thống giải thưởng thể thao cuối năm do BBC tổ chức bầu chọn (từ 1954), mới chỉ có 4 cua rơ xe đạp có vinh dự được bầu là “Nhà thể thao của năm” - đó là Tom Simpson (năm 1965), ngài Chris Hoy (năm 2008), Mark Cavendish (năm 2011), và… Bradley Wiggins (năm 2012).

Thành tích của Wiggins hoàn toàn thuyết phục nhiều độc giả BBC để họ bầu chọn qua điện thoại, Wiggins đã giành chiến thắng với 492.064 phiếu bầu (chiếm 30,25%), hơn nhà vô địch Olympic ở nội dung 7 môn phối hợp trong môn điền kinh là Jessica Ennis (372.765 phiếu bầu, chiếm 22,92%) và tay vợt giành cú đúp HCV Olympic - danh hiệu Grand Slam là Andy Murray (230.444 phiếu bầu, chiếm 14,17%). Sau khi nhận được giải thưởng từ tay của nữ Công tước xứ Cambridge trong buổi lễ vinh danh được truyền hình trực tiếp ở London, Wiggins bày tỏ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã bầu chọn cho tôi. Quả là một năm tuyệt vời. Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn đến các đồng đội của tôi. Tôi sẽ không thắng được giải thưởng này, và sẽ không được đứng ở đây nếu thiếu vắng họ. Và tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài Dave Brailsford, đến các HLV, đến đội đua Sky của tôi và đến với tất cả các VĐV đã tham dự Olymic!”

Kết quả cụ thể của cuộc bầu chọn

1/ Bradley Wiggins (nam, đua xe đạp): 492.064 phiếu bầu - 30,25%

2/ Jessinca Ennis (nữ, điền kinh): 372.765 phiếu bầu - 22,92%

3/ Andy Murray (nam, quần vợt): 230.444 phiếu bầu - 14,17%

4/ Mo Farah (nam, điền kinh): 131.237 phiếu bầu - 8,07%

5/ David Weir (nam, điền kinh khuyết tật): 114.633 phiếu bầu - 7,05%

6/ Ellie Simmonds (nữ, bơi lội khuyết tật): 102.894 phiếu bầu - 6,33%

7/ Chris Hoy (nam, đua xe đạp): 42.961 phiếu bầu - 2,64%

8/ Nicola Adams (nữ, quyền Anh): 35.560 phiếu bầu - 2,19%

9/ Ben Ainslie (nam, đua thuyền buồm): 35.373 phiếu bầu - 2,17%

10/ Rory McIlroy (nam, golf): 29.729 phiếu bầu - 1,83%

 Các giải thưởng khác

- Nhân vật thể thao trẻ của năm: Josef Craig (VĐV bơi lội khuyết tật giành HCB Paralympic)

- Đội thể thao của năm: Đội tuyển Olympic và Paralympic Anh quốc

- HLV của năm: Dave Brailsford (HLV trưởng đội tuyển xe đạp Anh quốc, Tổng giám đốc đội đua Sky)

- Nhân vật thể thao ngoài nước Anh: Usain Bolt (VĐV điền kinh người Jamaica giành 3 HCV ở Olympic London)

- Thành tựu trọn đời: Sebastial Coe (Chủ tịch BTC Olympic London)

- Anh hùng vô danh: Vợ chồng Sue và Jim Houghton (những người trải qua 25 năm giúp phát triển một sân thể thao vô chủ ở Leicestershire thành một địa điểm tập luyện thể thao mang tính đại chúng).

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục