Vào mùa chuyển nhượng

Thị trường chuyển nhượng mùa đông là nơi các CLB tìm kiếm những viện binh cho mục tiêu đã đề ra từ đầu mùa của mình. Những đội bóng lớn thường ít khi mặn mà với kỳ chuyển nhượng này vì biết mình sẽ bị đối phương thừa cơ hét giá. Những lựa chọn cũng hạn chế do quy định đăng ký dự Cúp châu Âu khó khăn từ UEFA. Tuy thế, cũng có những tân binh có thể làm thay đổi vận mệnh một đội bóng, thậm chí là một cuộc đua.
Vào mùa chuyển nhượng

Thị trường chuyển nhượng mùa đông là nơi các CLB tìm kiếm những viện binh cho mục tiêu đã đề ra từ đầu mùa của mình. Những đội bóng lớn thường ít khi mặn mà với kỳ chuyển nhượng này vì biết mình sẽ bị đối phương thừa cơ hét giá. Những lựa chọn cũng hạn chế do quy định đăng ký dự Cúp châu Âu khó khăn từ UEFA. Tuy thế, cũng có những tân binh có thể làm thay đổi vận mệnh một đội bóng, thậm chí là một cuộc đua.

Lucas Moura với chiếc áo thi đấu của CLB PSG

Lucas Moura với chiếc áo thi đấu của CLB PSG

Premier League luôn là mảnh đất màu mỡ của những cuộc chuyển nhượng giữa mùa. Cú áp phe mang Fernando Torres từ Liverpool sang Chelsea cách đây 2 năm hãy còn để lại ấn tượng khó quên. Trị giá bản quyền truyền hình cao cũng cho phép các CLB Premier League mạnh tay hơn những giải vô địch khác, vốn đang chịu sức ép của cơn khủng hoảng tài chính.

Năm 2011, các CLB Premier League đã chi đến 225 triệu bảng Anh (khoảng 362 triệu USD). Trong 9 mùa chuyển nhượng mùa đông từ 2004 đến nay, đã có gần 1 tỷ bảng được giải ngân. Sir Alex Ferguson không phải là fan của “cửa sổ mùa đông” và gọi nó là “mùa tiêu tiền ngu ngốc”. Nhưng có nhiều HLV không cùng quan điểm. Roberto Mancini nhấn mạnh Man. City vẫn cần thêm người để bám đuổi Man.United. Nếu không giữ chân được Theo Walcott, Arsene Wenger sẽ chi tiền chiêu mộ một cầu thủ thay thế. Wenger nói: “Nếu tìm được ai đó có thể mang lại hiệu ứng đặc biệt, chúng tôi sẽ mua, nhưng ở tháng giêng, khó kiếm những người như vậy”. Wenger rất có kinh nghiệm... mua hớ vào mùa đông. Tháng giêng năm 2009, ông chi 15 triệu bảng cho Andrey Arshavin và đấy là một vụ đầu tư thất bại. Trước đó nữa ông cũng không thành công với thương vụ mua Jose Antonio Reyes hồi 2004.

Chelsea chính là CLB mạnh tay trong chuyển nhượng giữa mùa nhất. Năm nay CLB thành London cũng hứa hẹn sẽ là nơi tấp nập mua bán nhất. Frank Lampard có thể ra đi vì hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Daniel Sturridge đang trên đường đến Liverpool. Tin đồn Chelsea đang kết nối với Demba Ba và Radamel Falcao. Đấy là vì bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2 năm về trước mang tên Torres vẫn đang chơi chưa đúng với sự kỳ vọng. Demba Ba, chân sút số 2 của Premier League mùa này (13 bàn), sẽ là mục tiêu được săn đuổi nhiều nhất vì giá mua lại hợp đồng của anh chỉ là 7 triệu bảng.

Ở Italia, cái tên “hot” nhất là Wesley Sneijder. Mặc dù HLV Andrea Stramaccioni đã mở cửa cho tiền vệ người Hà Lan trở lại đội hình, nhưng chính Sneijder tuyên bố, việc anh ra đi sẽ tốt nhất cho cả anh và Inter. Tại Milan, cơn khủng hoảng tài chính buộc họ phải tìm bến đỗ mới cho Alexander Pato và Robinho. Họ cũng đang móc nối để mang Didier Drogba từ Trung Quốc trở lại châu Âu. Ở Tây Ban Nha, tương lai của David Villa đang là đề tài bàn tán. Báo chí Anh cho biết Chelsea, Arsenal và Liverpool đều rất thích chân sút bị thất sủng ở Barcelona này. Tất cả những cái tên vừa nêu đủ sức hâm nóng cho mùa đông lạnh lẽo ở châu Âu và hứa hẹn những cuộc đua thêm thi vị từ đây đến cuối mùa.

PSG đã làm lễ ra mắt cho tân binh trị giá đến 45 triệu EUR của họ là Lucas Moura từ Sao Paulo. Thực ra PSG đã đạt được thỏa thuận mua Lucas hồi mùa hè, nhưng họ để anh đá nốt mùa bóng ở Brazil rồi sang đây vào tháng giêng. Nhờ vậy mà Lucas có cơ hội cùng Sao Paulo vô địch Copa SudAmericana (giống Europa League ở châu Âu).

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục