Những điểm nhấn 2012: "Ếch nhỏ" giã từ đội tuyển quốc gia

Đó có thể coi là một trong những điểm đáng chú ý nhất làng bơi năm qua. Sau SEA Games 26-2011, bước vào năm 2012, kỷ lục gia của các cự ly bơi ếch nam Nguyễn Hữu Việt đã xin rút lui khỏi ĐTQG để dành thời gian cho việc học tập tại trường Đại học TDTT TPHCM. Tuy nhiên, dù rời khỏi đội tuyển, Việt vẫn chưa giã từ đường đua xanh nên vẫn ngự trị ở vị trí cao nhất trong các nội dung 50m, 100m, 200m ếch nam tại giải VĐQG. Chưa kể, vào dịp cuối năm, anh cùng đoàn sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á ở Lào và gặt hái thành công. Theo thông tin mới nhất, nhiều khả năng trong năm 2013, Hữu Việt sẽ gia nhập đội ngũ Ban huấn luyện tuyến trẻ cho bơi lội Hải Phòng.
Những điểm nhấn 2012: "Ếch nhỏ" giã từ đội tuyển quốc gia

Đó có thể coi là một trong những điểm đáng chú ý nhất làng bơi năm qua. Sau SEA Games 26-2011, bước vào năm 2012, kỷ lục gia của các cự ly bơi ếch nam Nguyễn Hữu Việt đã xin rút lui khỏi ĐTQG để dành thời gian cho việc học tập tại trường Đại học TDTT TPHCM. Tuy nhiên, dù rời khỏi đội tuyển, Việt vẫn chưa giã từ đường đua xanh nên vẫn ngự trị ở vị trí cao nhất trong các nội dung 50m, 100m, 200m ếch nam tại giải VĐQG. Chưa kể, vào dịp cuối năm, anh cùng đoàn sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á ở Lào và gặt hái thành công. Theo thông tin mới nhất, nhiều khả năng trong năm 2013, Hữu Việt sẽ gia nhập đội ngũ Ban huấn luyện tuyến trẻ cho bơi lội Hải Phòng.

Kình ngư trẻ đầy triển vọng Trần Duy Khôi (TPHCM). Ảnh: Dũng Phương

Kình ngư trẻ đầy triển vọng Trần Duy Khôi (TPHCM). Ảnh: Dũng Phương

Niềm hy vọng Trần Duy Khôi

Ngoài những cái tên đã khá đình đám, Trần Duy Khôi đã nổi lên là gương mặt trẻ sáng giá nhất của nam ở các giải đấu năm 2012. Đáng kể, tại giải VĐQG 2012 Duy Khôi giành tới 4 HCV cá nhân, phá 1 KLQG ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam. Gương mặt trẻ này đang là niềm hy vọng mà bơi lội TPHCM đầu tư lâu dài trong thời gian tới. Điểm đáng nói ở Duy Khôi đó là kình ngư này mới 15 tuổi nhưng khá toàn diện ở các cự ly ngắn lẫn cự ly dài.

Hà Nội, Quân đội gây sốc

Mùa giải 2012, làng bơi quốc nội đã chứng kiến 2 cú sốc đáng kể ở các đơn vị Quân đội, Hà Nội do không giành được tấm HCV nào tại giải VĐQG. Một thành tích bất ngờ với riêng Quân đội bởi nhiều năm qua, họ luôn là 1 trong 3 đơn vị mạnh xếp đầu cả nước ở các cuộc tranh tài. Nhiều lý giải cho việc “trắng” HCV của Quân đội mà đáng kể nhất trong đó do kình ngư số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên bận tập trung tại Mỹ không thi đấu. Năm nay, bơi Quân đội cũng không trình làng được kình ngư nam nào xuất sắc sau khi các VĐV kỳ cựu nghỉ thi đấu, năm 2012 là lần thứ 2 liên tiếp làng bơi thủ đô không giành được HCV. Năm nay, làng bơi quốc nội cũng ghi nhận nỗ lực của đơn vị Bình Phước do sau rất nhiều năm họ mới có VĐV giành được HCV toàn quốc. Thậm chí, kết thúc giải VĐQG, Bình Phước giành được 3 HCV để đứng hạng 4 chung cuộc.

Vẫn tập trung dài hạn ở nước ngoài

Cả Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Vương Bích Thắng và Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước - ông Đinh Việt Hùng đều khẳng định năm 2012 đã thành công về mặt tập huấn cho VĐV và năm 2013 tiếp tục kế hoạch dài hạn trên. Tuy nhiên, số lượng VĐV cụ thể vẫn chưa tiết lộ. Ngoài Ánh Viên, Quý Phước, dự kiến có thêm 4 VĐV khác cũng được đi tập huấn dài hạn nước ngoài.

Hạng 4 Đông Nam Á

Đoàn Việt Nam xếp thứ tư giải bơi vô địch Đông Nam Á, giành được 5 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, Ánh Viên giành cả 5 HCV. Hoàng Quý Phước cũng giành được 2 HCB ở nội dung 100m tự do, 100m bơi bướm nam và 2 HCĐ ở 50m tự do, 50m bướm nam; Kim Tuyến giành HCB nội dung 100m bơi bướm nữ. Đây cũng là giải cuối cùng của bơi lội Việt Nam xác định suất dự Olympic.

Tin cùng chuyên mục