Giá trị của thương hiệu

Trong giai đoạn nhiều nơi đang thắt lưng buộc bụng để giảm chi cho mùa bóng 2014, hàng loạt cầu thủ đến lúc này vẫn chưa định hướng được tương lai sẽ ra sao, nhất là nhóm cầu thủ của Xi măng Sài Gòn Xuân Thành và Kiên Giang. Một số cầu thủ khác dù không được đội bóng cũ trọng dụng hoặc không thể theo nổi mức phí mà cầu thủ nêu ra đã phải tìm đến bến đỗ mới.

Trong giai đoạn nhiều nơi đang thắt lưng buộc bụng để giảm chi cho mùa bóng 2014, hàng loạt cầu thủ đến lúc này vẫn chưa định hướng được tương lai sẽ ra sao, nhất là nhóm cầu thủ của Xi măng Sài Gòn Xuân Thành và Kiên Giang. Một số cầu thủ khác dù không được đội bóng cũ trọng dụng hoặc không thể theo nổi mức phí mà cầu thủ nêu ra đã phải tìm đến bến đỗ mới.

Dù vậy, vẫn có nhiều cầu thủ nhanh chóng tìm được hợp đồng mới, không đến mức lo ngại không được ra sân vào mùa giải mới. Đầu tiên phải kể đến Trọng Hoàng khi một lần nữa, đội bóng xứ Nghệ đối diện với những khó khăn về tài chính, không thể gia hạn ngay hợp đồng với anh trong lúc này. Để tránh khả năng chờ đến giờ chót, để rồi không có được thu nhập như ý, Trọng Hoàng nhanh chóng tìm đến Bình Dương với hợp đồng có thời hạn 3 năm và được xem là phi vụ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong giai đoạn mua sắm hiện nay của các CLB. Có tin số tiền mà Hoàng nhận được sẽ là 6 tỷ đồng trong thời hạn 3 mùa.

Có trường hợp phong độ không ổn định hoặc lớn tuổi, chấn thương… nhưng vẫn chóng vánh tìm được CLB. Như trường hợp Vũ Phong về với SHB Đà Nẵng. Hai cầu thủ ngoài 30 tuổi - Việt Thắng và Tài Em cũng sớm tìm được hợp đồng với Đồng Tâm Long An. Còn có tin là hợp đồng giữa Đồng Tâm Long An với Quang Thanh cũng gần hoàn tất và đội bóng này sẽ có được những vị trí kỳ cựu cầm trịch ở trên 3 tuyến.

Động thái từ Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, Đồng Tâm Long An, Đồng Nai… tiếp tục giữ lửa trên thị trường chuyển nhượng phần nào tạo được cú hích để xốc dậy nhiều đội bóng, địa phương đang gặp khó khăn về tài chính trước nguy cơ có thể “buông” bất cứ lúc nào. Như trường hợp Kiên Giang đến nay vẫn chưa có lối ra về chuyện nợ nần với cầu thủ ở mùa bóng trước; Bình Định vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ lãnh đạo với con số 12 tỷ đồng xin hỗ trợ…

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục