Giải bóng đá U21 quốc tế - Báo Thanh Niên năm 2013: “Thất bại xứng đáng”

Đó là phát biểu của HLV trưởng Đinh Văn Dũng ở buổi họp báo sau trận đấu, khi ông thừa nhận một thất bại toàn diện của đội U21 Việt Nam. Sau trận thắng dễ trước Singapore ở ngày đầu, Sydney FC bất ngờ cất một loạt trụ cột trong trận hòa trước Malaysia và tất cả những cầu thủ tốt nhất đã được HLV Corica tung ra sân trong trận đấu với chủ nhà vào tối qua.
Giải bóng đá U21 quốc tế - Báo Thanh Niên năm 2013: “Thất bại xứng đáng”

Đó là phát biểu của HLV trưởng Đinh Văn Dũng ở buổi họp báo sau trận đấu, khi ông thừa nhận một thất bại toàn diện của đội U21 Việt Nam. Sau trận thắng dễ trước Singapore ở ngày đầu, Sydney FC bất ngờ cất một loạt trụ cột trong trận hòa trước Malaysia và tất cả những cầu thủ tốt nhất đã được HLV Corica tung ra sân trong trận đấu với chủ nhà vào tối qua.

Không nắm bắt cụ thể lối chơi, con người của đối phương cùng việc thiếu thận trọng khi đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu, U21 Việt Nam đã phải trả giá. Ngay ở phút 13, Urosevki đã mở tỷ số cho Sydney bằng pha dứt điểm khéo léo đánh bại thủ môn Sơn Hải (được bắt chính thay Văn Công). Bàn thua sớm đã làm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ chủ nhà, trong khi đó Sydney càng đá càng hay và sự lấn lướt trên hàng công được thể hiện khi luôn có 3 tiền đạo hoán chuyển vị trí rất linh động.

Tiền đạo U21 Sydney (giữa) cố gắng đi bóng qua hàng thủ của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Tiền đạo U21 Sydney (giữa) cố gắng đi bóng qua hàng thủ của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Không còn mảng miếng phối hợp để xuyên thủng hàng thủ đối phương, nhiều vị trí của U21 VN trên sân còn có biểu hiện sa sút thể lực trong hiệp hai đã không khó để tạo điều kiện cho đối phương ghi tiếp 3 bàn. Trong đó, Anthony lập cú đúp và bàn còn lại do công Zuveta đều được ghi ở những tình huống rất đơn giản. Thua đậm về tỷ số, thế trận, U21 VN còn “mất điểm” từ chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Đình Bảo khi vào bóng ác ý với cầu thủ đối phương để khép lại thất bại toàn diện của đội chủ nhà.

Trận đấu trước đó, Malaysia đã đánh mất cơ hội san bằng điểm số với Việt Nam khi bị Singapore cầm hòa 2-2. Thắng trận này, Sydney cầm chắc ngôi đầu bảng để sớm lọt vào trận chung kết trước lượt đấu cuối vào ngày mai. Trong khi đó, U21 Việt Nam dù đang có lợi thế so với Malaysia trước trận quyết đấu cũng vào ngày mai, nhưng đang gặp nhiều vấn đề cả ở tâm lý lẫn lực lượng khi Đình Bảo sẽ vắng mặt.

Xếp hạng tạm thời:

Lịch thi đấu lượt 4, ngày 21-10:

15g30: Myanmar - Sydney FC

18 giờ: Việt Nam - Malaysia

HOÀNG GIANG

Tin cùng chuyên mục