BTV Cup 2013: Tâm điểm U23 Việt Nam

Cách đây 1 năm, khi HLV Phan Thanh Hùng bộn bề công việc ở đội tuyển quốc gia nhằm tham dự AFF Cup, ông đã tiến cử HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 27. Khi ấy, U23 VN chỉ vừa được định hình bộ khung và một loạt kế hoạch được đưa ra nhằm tăng cường sự cọ sát cho đội.
BTV Cup 2013: Tâm điểm U23 Việt Nam

Cách đây 1 năm, khi HLV Phan Thanh Hùng bộn bề công việc ở đội tuyển quốc gia nhằm tham dự AFF Cup, ông đã tiến cử HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 27. Khi ấy, U23 VN chỉ vừa được định hình bộ khung và một loạt kế hoạch được đưa ra nhằm tăng cường sự cọ sát cho đội.

Ngoài việc xin tham dự BTV Cup 2012, còn có đề nghị cho đội này tham gia V-League trong thời điểm mà nhiều CLB manh nha việc rút lui. Duy chỉ có phần đầu là được đồng ý và đội đã vào đến trận chung kết BTV Cup năm ấy rồi thua chủ nhà B.Bình Dương. Trọn một năm để chuẩn bị, kiểm tra và rèn quân, U23 Việt Nam đã có cả chục trận bất bại. Nhưng với giới chuyên môn thì đang nghi ngờ năng lực thực sự của họ bởi những “quân xanh” đều chưa đáp ứng được nhu cầu cho việc cọ xát. Từ Hải Phòng, HN T&T (trong giai đoạn thiếu hụt lực lượng) cho đến chuyến tập huấn tại Hungary, Myanmar rồi những trận đấu giao hữu trên sân Thống Nhất. Đội tuyển của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn để lại nhiều cảm giác… nghi nghi từ giới hâm mộ.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang được người hâm mộ “soi” rất kỹ trong quá trình chuẩn bị SEA Games 27. Ảnh: QUANG THẮNG

Đội tuyển U23 Việt Nam đang được người hâm mộ “soi” rất kỹ trong quá trình chuẩn bị SEA Games 27. Ảnh: QUANG THẮNG

Đơn giản chỉ vì những thất bại tại AFF Cup 2012 rồi SEA Games 2011 cùng tuyến kế thừa của bóng đá Việt Nam chưa tạo được niềm tin cho người xem. Thậm chí, còn có cả dư luận đề nghị cử đội U19 đi dự SEA Games 27, như thể gạt ra rìa sự hiện hữu của đội tuyển U23. Tự ái là điều hiển nhiên, nhưng để thể hiện mình thì các “đàn anh” U23 chỉ còn cách phải thể hiện trên sân bằng thành tích cụ thể ở đấu trường SEA Games 27.

Trong khi chờ đợi kết quả bốc thăm phân bảng tại SEA Games 27 để xác định sẽ gặp đối thủ nào ở vòng loại, rồi mới tính tiếp chuyện “nặng-nhẹ” cho mục tiêu được xem là quá tầm, đó là HCV ở đại hội này. U23 Việt Nam sẽ trải nghiệm lần cuối tại BTV Cup, mà ở giải này, họ sẽ gặp những đối thủ khó chịu hơn nhiều ngay từ vòng bảng. Từ Đồng Nai đang trong giai đoạn thử quân với gần 40 cầu thủ, chắc hẳn ai cũng muốn thể hiện để mà tìm được hợp đồng ở đội bóng này. Tiếp đến là Bangu đến từ Brazil, sang Bình Dương với mục đích đơn giản là rao bán cầu thủ cho thị trường bóng đá Việt Nam. Cuối cùng là Semen Padang, CLB mạnh của Indonesia. Ba đối thủ, 3 trường phái và cách chuẩn bị khác nhau. Nhưng ắt hẳn sự máu me của họ sẽ hơn hẳn các CLB của Hungary hay U23 Galatasaray, Santos mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã thắng như… đi dạo.

BTV Cup lần này, U23 Việt Nam còn trở thành tâm điểm ngoài việc họ đang được dư luận chú ý những chuyển động thế nào cho SEA Games 27, còn chính sự bị động về khách mời từ BTC giải. Cụ thể là các CLB trong nước, vốn đang chờ đợi Đại hội VFF, họp cổ đông VPF rồi quy chế mùa bóng 2014 nên hầu hết chỉ vừa mới ra sân tập. Thế nên, nếu U23 Việt Nam may mắn có thêm giải này để kiểm tra thì ngay chính BTC giải cũng may mắn khi có sự xuất hiện của đội này. Ít ra, trong không khí SEA Games 27 cận kề, đội tuyển đang trở thành tâm điểm.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục