Kết thúc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần 5-2013 (ASG5): Việt Nam đứng nhất toàn đoàn

Sáng 28-6, Đại hội đã kết thúc với kết quả đoàn Việt Nam giành 50 HCV, 27 HCB, 23 HCĐ, đứng thứ nhất. Đoàn Malaysia xếp thứ nhì (25 HCV, 30 HCB, 30 HCĐ) và đoàn Thái Lan xếp thứ ba khi chỉ giành được 24 HCV.
Kết thúc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần 5-2013 (ASG5): Việt Nam đứng nhất toàn đoàn

Sáng 28-6, Đại hội đã kết thúc với kết quả đoàn Việt Nam giành 50 HCV, 27 HCB, 23 HCĐ, đứng thứ nhất. Đoàn Malaysia xếp thứ nhì (25 HCV, 30 HCB, 30 HCĐ) và đoàn Thái Lan xếp thứ ba khi chỉ giành được 24 HCV.

Các thứ hạng tiếp theo lần lượt là Indonesia (18 HCV), Singapore (8 HCV). Các đoàn Lào, Brunei, Philippines không giành được HCV nào. Vào tối qua, lễ bế mạc đại hội đã diễn ra tại Cung thể thao điền kinh trong nhà (Mỹ Đình) gồm chương trình nghệ thuật với 3 chương: “Việt Nam quê hương tôi”, “Nồng nàn Hà Nội”, “Bay lên nhé nụ cười”. Tại buổi lễ, ông Trần Quang Quý, Trưởng BTC ASG 5, đã trao cờ Hội đồng thể thao học sinh Đông Nam Á cho đại diện Bộ Giáo dục Philippines - địa điểm đăng cai ASG 6-2014.

Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại đại hội ASG 5.

Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại đại hội ASG 5.

Trước đó, chiều 27-6, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Chủ tịch Hội đồng thể thao học sinh Đông Nam Á - ông Hawazi Daipi, cùng đại diện các đoàn thể thao học sinh dự ASG 5. Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Chính phủ Việt Nam coi trọng phát triển giáo dục nói chung và thể chất thể thao học đường nói riêng, đây là yếu tố quan trọng để phát triển thể chất con người Việt Nam, trong đó chú trọng phát triển thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt là thể dục thể thao cho các em học sinh, sinh viên…”.

DIỆU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục