Thế “cờ bí” của bầu Thắng

Có thể nói, trận đấu giữa ĐTLA và Kiên Giang ở vòng 17 chẳng khác gì buộc bầu Thắng phải đối mặt với một thế “cờ bí”. Rất khó khăn khi một bên là tâm huyết hơn chục năm qua, một bên là bước đệm lớn cho những câu chuyện kinh doanh. Và nếu cả hai đội bóng của Chủ tịch HĐQT VPF thi đấu không tử tế, e bầu Thắng sẽ khó lòng ăn nói với những người khác.
Thế “cờ bí” của bầu Thắng

Có thể nói, trận đấu giữa ĐTLA và Kiên Giang ở vòng 17 chẳng khác gì buộc bầu Thắng phải đối mặt với một thế “cờ bí”. Rất khó khăn khi một bên là tâm huyết hơn chục năm qua, một bên là bước đệm lớn cho những câu chuyện kinh doanh. Và nếu cả hai đội bóng của Chủ tịch HĐQT VPF thi đấu không tử tế, e bầu Thắng sẽ khó lòng ăn nói với những người khác.

Không bí sao được, khi mà vào lúc này cả chủ nhà ĐTLA lẫn Kiên Giang đều đang nằm ở khu vực nguy hiểm. Tức, bất kể đội nào thua cũng có khả năng nhận vé về giải hạng Nhất sớm, bởi khoảng cách với những đối thủ khác là khá xa, trong khi giải đấu cũng chẳng còn dài. Càng căng hơn, khi cả hai “đứa con” của bầu Thắng gần như không còn nhiều quyền tự quyết, thậm chí khả năng để giải quyết những trận đấu còn lại nhằm tìm đường trụ hạng.

Thế “cờ bí” của bầu Thắng ảnh 1

Bầu Thắng lại là tâm điểm của trận ĐTLA và K.Kiên Giang chiều nay. Ảnh: Hoàng Hùng

Cũng cần phải nói thêm rằng, không phải vô cớ mà người ta tin rằng cuộc đấu giữa hai đội bóng miền Tây đã đẩy sếp lớn của VPF vào thế khó. Về mặt pháp lý, rõ ràng ĐTLA hiện tại hoàn toàn thuộc về ông Võ Thành Nhiệm, và tân chủ tịch đội bóng này lại chẳng phải ai quá xa lạ khi có quan hệ huyết thống rất gần - là em trai của bầu Thắng. Người ta tin rằng, dù không giữ chức danh gì tại đội bóng mà bản thân đã gầy dựng, gắn bó hơn chục năm với quá nhiều thăng trầm thì cũng rất khó có thể bảo rằng ông Võ Quốc Thắng không dính dáng gì tới nữa. Thì cứ nhìn vào việc mỗi trận đấu trên sân Tân An, bầu Thắng ngoại trừ vì công việc quá bận không thể tới xem, còn lại hầu như xuất hiện rất đều đặn.

Trong khi đó, với Kiên Giang hiện tại với vai trò Chủ tịch HĐQT của Kienlongbank và tài trợ trọn gói cho thầy trò HLV Lai Hồng Vân, liệu bầu Thắng có thể dửng dưng với đội bóng mới? Chắc chắn là không, bởi kể từ khi doanh nhân này ngồi lên vị trí cao nhất của ngân hàng đình đám dưới miền Tây, đội bóng mà họ tài trợ đã giải ngân tiền bạc nhanh hơn rất nhiều so với trước đó. Bầu Thắng có thể phủ nhận việc ông nhúng tay vào đội bóng của HLV Lai Hồng Vân, việc chuyển tiền là tới kỳ phải chuyển từ nhà tài trợ cho đội bóng. Nhưng rõ ràng, trong bối cảnh không mấy sáng của BĐVN cũng không mấy ai “gật gù” thừa nhận doanh nhân này không dính tới Kiên Giang cả.

Từ những điều đó, quả thực cuộc đối đầu giữa ĐTLA và Kiên Giang không chỉ đơn thuần là trận chung kết ngược nữa. Mà trận đấu này còn là điều để người ta nhìn vào bầu Thắng, hay rộng hơn đôi chút là VPF có minh bạch, có quyết tâm loại trừ tình trạng một ông chủ hai đội bóng hay là không. Để xem, 90 phút tới đây tại Tân An, bầu Thắng sẽ giải thế cờ bí ra sao…

Thùy Trang

Tin cùng chuyên mục