Kết thúc World Games lần 9-2013: Việt Nam đoạt 2 HCV và 3 HCB

Trong ngày thi đấu cuối cùng (4-8), Việt Nam đã giành thêm 1 HCV, 2 HCB toàn năng nội dung taolu (môn wushu).

Trong ngày thi đấu cuối cùng (4-8), Việt Nam đã giành thêm 1 HCV, 2 HCB toàn năng nội dung taolu (môn wushu).

Kết thúc bài thi thứ 2, Nguyễn Thanh Tùng xuất sắc mang về cho Việt Nam chiếc HCV thứ 2. Tuy bài Thái cực kiếm chỉ đạt 9,70 điểm, xếp hạng 4, nhưng nhờ bài Thái cực quyền vượt trội với 9,73 điểm (hơn VĐV hạng nhì 0,1 điểm), Thanh Tùng đạt tổng số điểm là 19,43, giành vị trí quán quân.

Trước đó, Nguyễn Mạnh Quyền giành HCB với tổng điểm là 19,31 (Đao thuật 9,60; Côn thuật 9,71), Dương Thúy Vy cũng giành ngôi á quân với tổng điểm 19,18 (Kiếm thuật 9,71; Thương thuật 9,47).

Như vậy, Việt Nam đã giành 1 HCV aerobic (Thu Hà - Bá Đông), 1 HCB karatedo (Hoàng Ngân) trong 31 môn thi đấu chính thức tại World Games năm nay, xếp hạng 29/57 nước giành được huy chương (98 nước tham gia). Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam sau 3 lần góp mặt.

Bên cạnh đó, ở bảng tổng sắp 5 môn biểu diễn (trong đó có wushu), Việt Nam (1 HCV, 2 HCB) xếp hạng 5/30 nước giành được huy chương (sau Hungary, Trung Quốc, Iran và Pháp)…

NGỌC THIỆN

Tin cùng chuyên mục