Cầu thủ hay nhất mùa 2012-2013 của UEFA: Ribery, Messi hay Ronaldo?

Bayern Munich có thể thống trị Champions League - danh hiệu trong cú ăn ba lịch sử của mình - nhưng họ chỉ có Franck Ribery góp mặt trong danh sách rút gọn 3 cái tên cho giải Cầu thủ hay nhất mùa giải 2012-2013 của UEFA và sẽ phải cạnh tranh với 2 cầu thủ hay nhất bóng đá thế giới lúc này, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Cầu thủ hay nhất mùa 2012-2013 của UEFA: Ribery, Messi hay Ronaldo?

Bayern Munich có thể thống trị Champions League - danh hiệu trong cú ăn ba lịch sử của mình - nhưng họ chỉ có Franck Ribery góp mặt trong danh sách rút gọn 3 cái tên cho giải Cầu thủ hay nhất mùa giải 2012-2013 của UEFA và sẽ phải cạnh tranh với 2 cầu thủ hay nhất bóng đá thế giới lúc này, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Danh sách này là kết quả thu được từ lá phiếu bầu của các phóng viên thể thao châu Âu, đại diện cho các LĐBĐ thành viên của UEFA. Trong khi, người chiến thắng sẽ được xướng tên sau cuộc bầu chọn trược tiếp vào ngày 29-8 tới tại Monaco (Pháp), nhân buổi bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải mới.

Cầu thủ hay nhất mùa 2012-2013 của UEFA: Ribery, Messi hay Ronaldo? ảnh 1

Đây là năm thứ 3 UEFA tổ chức bầu chọn, kể từ khi lập ra giải thưởng riêng mùa 2010-2011. Lionel Messi là người đầu tiên thắng giải trong khi đồng đội của anh ở Barcelona, Andres Iniesta được vinh danh hồi năm ngoái. Lần này, với việc nhận được số điểm cao nhất trong danh sách rút gọn, Messi hy vọng sẽ thắng giải thưởng này một lần nữa.

Với các phóng viên thể thao thì Messi, người 4 năm liên tiếp là cầu thủ hay nhất thế giới, giúp Barcelona vô địch La Liga với 46 bàn thắng - đồng thời giành Chiếc giầy vàng châu Âu - luôn nhận được sự ngưỡng mộ và công nhận về tài năng. Trong khi, Ribery với chức vô địch Champions League và cùng Bayern thắng cú ăn ba lịch sử nhận được sự đánh giá cao hơn Ronaldo, dù ghi 34 bàn ở La Liga, là vua pha lưới Champions League (12 bàn) nhưng Real Madrid của anh lại trắng tay ở mùa qua.

Trong 10 đề cử ban đầu, Bayern Munich góp mặt đến 4 đại diện nhưng cuối cùng, Arjen Robben chỉ xếp thứ 5, Thomas Muller (6) và Bastian Schweinsteiger (8). Robert Lewandowski, tiền đạo chủ lực của á quân Champions League, Borussia Dortmund bất ngờ khi được đánh giá cao ở hạng 4. Trong khi Gareth Bale, cầu thủ đang chuẩn bị phá sâu kỷ lục chuyển nhượng, chỉ về hạng 7. Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain, hạng 9) và  Robin van Persie (Man.United, 10).

Đỗ Linh

Tin cùng chuyên mục