Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 (ngày 21-8): Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV

Cuối cùng, những kỳ vọng của đoàn thể thao Việt Nam đã thành hiện thực vào ngày thi đấu hôm qua khi Việt Nam giành 2 HCV ở nội dung bơi và điền kinh.
Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 (ngày 21-8): Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV

Cuối cùng, những kỳ vọng của đoàn thể thao Việt Nam đã thành hiện thực vào ngày thi đấu hôm qua khi Việt Nam giành 2 HCV ở nội dung bơi và điền kinh.

Ở cự ly 200m ngửa, Ánh Viên xuất sắc về nhất với thành tích 2’12"65, hơn VĐV về nhì người Hàn Quốc Im Dasol (2’15"09) để bước lên bục nhận HCV. Cũng ở cự ly trên, kình ngư Nguyễn Ngọc Triển chỉ xếp thứ 7 nên không lọt vào vòng chung kết. Ở nội dung quần vợt, Lý Hoàng Nam thắng Yang Shao-Chi (Đài Loan - Trung Quốc) 2-0 để tiến vào bán kết gặp Popko Dmitriy (Kazakhstan).

Ánh Viên (trái) và Trúc Mai trên bục nhận HCV. Ảnh: QUANG THẮNG

Ánh Viên (trái) và Trúc Mai trên bục nhận HCV. Ảnh: QUANG THẮNG

Theo thông tin mới nhất của trưởng đoàn thể thao VN báo về, ở cự ly nhảy xa nữ, VĐV Nguyễn Thị Trúc Mai đã xuất sắc giành HCV với thành tích 5m90, về nhì ở cự ly này là VĐV người Trung Quốc với thành tích 5m78. Tính đến tối qua, đoàn Việt Nam đã đoạt 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

KHÁNH VÂN

Tin cùng chuyên mục