|
|
Nguyễn Trường Sơn, huy chương vàng hạng 105kg Giải vô địch cử tạ toàn quốc 2005. Ảnh: TH.T. |
Sóc Trăng là một tỉnh nghèo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đội Cử tạ nơi đây thành lập từ năm 2000 với 10 vận động viên năng khiếu nam và đến năm 2002 mới có thêm 2 lực sĩ nữ.
Về cơ sở vật chất, các dụng cụ tập luyện mua về cách nay 10 năm nên đã hư hao rất nhiều, chẳng những thiếu tạ mà những quả tạ đang dùng chỉ còn trơ lại cục sắt, bị bong tróc vì các lớp cao su bọc bên ngoài đã hỏng, đòn gánh tạ thì chỉ có loại chuyên dùng cho nam, sàn tập cũng chỗ lồi chỗ lõm…
Không có tiền gởi quân đi tập huấn ở nước ngoài, Sóc Trăng chỉ đưa một số ít lực lượng nòng cốt luyện tập chung cùng đội dự tuyển quốc gia ở Hà Nội trong khoảng 7 đến 8 tháng.
Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực tập luyện, các VĐV Sóc Trăng đã giành được một số thành tích đáng phấn khởi, thường xếp trong 3 hạng đầu các giải Cử tạ toàn quốc trong vài năm gần đây.
Gần nhất, tại giải vô địch toàn quốc năm 2005, đơn vị này đã xếp hạng nhất đồng đội nữ, hạng nhì đồng đội nam và hạng nhì toàn đoàn.
Về cá nhân, Nguyễn Trường Sơn được gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 23 và Bích Tuyền, Kiều Oanh, Ngọc Đào là thành viên đội dự tuyển Trẻ quốc gia.
Không chỉ có cử tạ, Sóc Trăng còn đóng góp VĐV cho đội tuyển quốc gia một số môn thể thao khác như: Văn Ngọc Tú (Judo, vô địch SEA Games 22), Nguyễn Thị Hoa Sơn, Trần Thị Phương Em, Thạch Dương (Petanque), 11 (7 nữ) VĐV bóng rổ... Trong thể thao thành tích cao, nghèo chưa hẳn đã dở, mà nếu có tầm nhìn, biết cách đầu tư và phát huy thế mạnh của địa phương thì có thể đạt được kết quả tốt.
THỤY NGUYÊN
|