Cả 2 đối thủ của Olympic Việt Nam tại giải đấu giao hữu đang diễn ra tại Hà Nội là Olympic Singapore và Olympic Trung Quốc đều có một đặc điểm chung mà chúng ta thua thiệt, đó là thể hình. Thật ra chẳng đợi tới thời điểm này yếu tố thể hình mới bị coi là bất lợi
CÀNG LÚC CÀNG... NHỎ
|
|
Dù thể hình có phần nhỏ hơn, nhưng lối chơi quyết liệt của các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã tạo nên trận thắng ngoạn mục trước Olympic Trung Quốc. Ảnh:Quang Thắng |
Người ta chắc vẫn không thể quên được tại kỳ SEA Games cuối cùng mà HLV A.Riedl còn tại vị. Sau những trận thua tan tác trên đất Korat (Thái Lan), HLV Riedl đã trả lời với báo chí nước ngoài rằng, ông đã làm hết sức của mình, nhưng các cầu thủ Việt Nam có thể hình thấp bé quá nên không thể so đọ với các cầu thủ Singapore và Thái Lan.
Chuyện các cầu thủ chúng ta thấp bé nhẹ cân chẳng cứ gì HLV A.Riedl lấy ra làm lý do để biện minh cho các trận thua, mà ngay chính các CLB trong nước cũng dùng đến. Những trận thua tan tác ở đấu trường châu lục lần nào cũng được trả lời gần như một kiểu rằng, đội bạn hơn hẳn trình độ và thể hình vượt trội đấy thôi!
Dường như chuyện thể hình còn được nhắc đến nhiều hơn khi mà chẳng hiểu vì sao càng lúc những lứa cầu thủ trẻ càng có vẻ “bé bé xinh xinh” hơn xưa. Chính HLV Calisto trong những lần gặp gỡ các học trò của mình ở đội tuyển cũng nói rất thật rằng, lứa Olympic lần này có thể hình nhỏ quá so với các cầu thủ ở đội tuyển. Ngẫm cũng đúng, Phan Thanh Bình trước đây chẳng mấy nổi trội so với đồng đội như Phước Vĩnh, Hải Lâm, Tài Em, Công Vinh… thì bây giờ anh có lẽ chỉ thua mỗi thủ môn Tấn Trường và Hoàng Quảng. Thế nên, chuyện thua sút về mặt thể hình so với Thái Lan và Singapore hiển hiện quá rõ và chẳng thể thay đổi. Nhưng chuyện thể hình là điều không thể thay đổi ngày một ngày hai, nó là chuyện phát triển thể chất của cả một dân tộc, nên chúng ta buộc phải chọn cách đương đầu hoặc tự xuê xoa mà thôi.
TÌM PHƯƠNG CÁCH CHỐNG
Qua 2 trận đấu, cách chơi của các cầu thủ Olympic Việt Nam đã khá rõ ràng, họ chấp nhận đá rắn và phạm lỗi khi cần thiết nhằm hạn chế tối đa sức tấn công của đội bạn. Việc cầm bóng cũng không được phép quá lâu, thay vào đó là những pha phối hợp nhóm. Các đường tấn công cũng thay đổi hẳn, không còn nhiều pha tạt bóng bổng như người ta đã từng thấy ở các lứa Olympic trước, thay vào đó là những đường bóng chọc khe để đánh thẳng vào trung lộ. Việc nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam còn phạm lỗi ngớ ngẩn, như trường hợp Xuân Hợp trong trận gặp Olympic Trung Quốc chỉ đơn giản là một hệ lụy trong quá trình hoàn thiện lối chơi.
Nếu như có sự theo dõi liên tục Olympic và xâu chuỗi những sự kiện lại với nhau, có lẽ không khó để khán giả Việt Nam thấy rằng, lối chơi của đội Olympic được hình thành từ những buổi tập tưởng chừng rất nhạt và bình thường.
Giờ thì người ta hiểu, ắt có lý do khi ông thầy người Bồ liên tục yêu cầu các cầu thủ của mình chơi bóng hết sức quyết liệt trong các buổi tập đối kháng với nhau. Chính những buổi tập ấy đã tạo dần nên những thói quen vào bóng rắn khi cần thiết, và điều quan trọng nhất là vào bóng chính xác để tránh bị phạt thẻ. Các bài tập chia đôi rồi lại chia ba tưởng chừng nhạt nhẽo, vậy nhưng, đã giúp nhiều cho các cầu thủ trẻ có thể giữ bóng khi cần thiết, và chuyền cho đồng đội trong các pha phối hợp chuẩn xác hơn.
Chính những bài học mới đã giúp các cầu thủ Olympic phần nào khắc phục được nhược điểm nhỏ người của mình trong các trận đấu vừa qua. Tất nhiên, để lối chơi ấy được nhuần nhuyễn và các cầu thủ rút tỉa được các bài học kinh nghiệm cần thiết thì chuyện cần thêm những trận đấu giao hữu là điều hiển nhiên.
Sau 2 trận đấu, mọi thứ đã bắt đầu trôi chảy hơn và người ta đang chờ đợi rất nhiều ở trận đấu cuối cùng khi Olympic Việt Nam gặp Olympic Thái Lan. Ở trận đấu ấy, người hâm mộ kỳ vọng sự tiến bộ được thể hiện rõ nét hơn trong lối chơi, bởi rõ ràng ở giải đấu này, Olympic Thái Lan dù vắng đi 5 trụ cột do đang phục vụ đội tuyển, nhưng họ vẫn là đội bóng có lối chơi đáng xem nhất và đáng để học hỏi nhất.
Chèo bằng thể hình thì không thể, người ta đành chờ vào việc HLV Calisto tìm cách chống bằng chiến thuật vậy.
PHẠM HOÀNG (SGGP thể thao) |