Thí sinh đoạt giải “Ngôi sao tiếng hát truyền hình” được giới thiệu ra sân khấu ca nhạc quốc tế

Cuộc thi “Tiếng hát truyền hình” 2006 vừa bước vào vòng chung kết tại Nhà hát Hòa Bình, được ghi nhận có nhiều nét mới và chất lượng cao hơn những năm trước. Để hiểu rõ thêm hoạt động âm nhạc này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Nguyễn Quý Hòa, Phó giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.
Thí sinh đoạt giải “Ngôi sao tiếng hát truyền hình” được giới thiệu ra sân khấu ca nhạc quốc tế

Cuộc thi “Tiếng hát truyền hình” 2006 vừa bước vào vòng chung kết tại Nhà hát Hòa Bình, được ghi nhận có nhiều nét mới và chất lượng cao hơn những năm trước. Để hiểu rõ thêm hoạt động âm nhạc này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Nguyễn Quý Hòa, Phó giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Thí sinh đoạt giải “Ngôi sao tiếng hát truyền hình” được giới thiệu ra sân khấu ca nhạc quốc tế ảnh 1

Ông Nguyễn Quý Hòa

- Xin ông cho biết mục đích ý nghĩa của cuộc thi năm nay?

- Cuộc thi nhằm tuyển chọn các giọng ca triển vọng cho màn ảnh nhỏ cũng như phong trào ca hát thành phố và cả nước. Hoạt động này còn có ý nghĩa khích lệ phong trào ca hát, tôn vinh vẻ đẹp cuộc sống, tạo sự gần gũi và thân thiện hơn trong lĩnh vực âm nhạc.

- Ông có thể nói rõ về những đổi mới trong cuộc thi năm nay, thí sinh có thể yên tâm đây là một sân chơi bổ ích và sòng phẳng, không có tiêu cực?

- Tiêu chí cuộc thi vừa phát hiện triển vọng vừa góp phần đào tạo các thí sinh để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Đây là vai trò mới của cuộc thi. Ban giám khảo chuyên môn giới thiệu ra một chùm sao nhưng công chúng chọn ra một ngôi sao mà mình thích nhất.

Việc bầu chọn của công chúng ở vòng chung kết xếp hạng 8 thí sinh, sẽ diễn ra một cách công bằng, bởi chúng tôi có những biện pháp kỹ thuật để hạn chế việc một người bình chọn nhiều lần. Đài phát sóng rộng rãi trên toàn quốc để các địa phương khác cũng bình chọn. Các điều lệ, thể lệ được công bố trước báo chí để công chúng dễ nhận xét. Ví dụ một số điện thoại bầu chọn nhiều lần, máy loại được.

- “Hậu cuộc thi” đối với các thí sinh đoạt giải sẽ ra sao, thưa ông?

- Chúng tôi sẽ giới thiệu các em ra các sân khấu ca nhạc quốc tế ở châu Á và thực hiện cho các em những album, đĩa CD để có điều kiện bước vào thị trường âm nhạc. Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình về dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng và đưa các chuyên gia nước ngoài tham gia đào tạo phong cách biểu diễn, thẩm mỹ, âm nhạc v.v… cho thí sinh.

Đây là những chuyên gia đến từ châu Âu, Thái Lan và dự kiến có cả chuyên gia Hàn Quốc. Tất cả các em đoạt giải Tiếng hát truyền hình đều được ưu tiên tham gia các chương trình sân khấu do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức.

Từ kinh nghiệm của Ngôi sao tiếng hát truyền hình, chúng tôi đã chuẩn bị một chương trình hoành tráng hơn, đó là sân khấu “Thần tượng âm nhạc” dự kiến tổ chức từ năm tới. Thần tượng của công chúng yêu âm nhạc phải hội tụ 3 yếu tố: vẻ đẹp, trí tuệ, phẩm chất. Kiểu chương trình này có nguồn gốc của Anh nhưng đã phát triển thành công ở Mỹ và một số nước châu Á. Thực sự những người đoạt giải “Ngôi sao tiếng hát truyền hình” cũng chính là thần tượng của công chúng….

Đài đã nhận được nhiều lời góp ý của khán giả cũng như báo chí cả những mặt làm tốt và chưa tốt của Tiếng hát truyền hình. Chúng tôi kiểm tra và xử lý ngay nếu phát hiện tiêu cực do báo chí hoặc khán giả nêu ra. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để khán giả và người hâm mộ ngày càng yêu mến Đài Truyền hình TPHCM hơn nữa và mong muốn khán giả xem các sự kiện của đài cũng là sự kiện của chính mình.

Ngoài ra, năm nay chúng tôi còn tổ chức lần đầu tiên cuộc thi “Ngôi sao vọng cổ truyền hình” không chỉ dành cho các thí sinh (16 đến 30 tuổi) biết ca vọng cổ và có năng khiếu biểu diễn nghệ thuật cải lương, mà còn là dịp để các diễn viên trẻ của các đoàn cải lương muốn khẳng định mình. Các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba của giải “Bông lúa vàng” do Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM tổ chức lâu nay được tuyển thẳng vào bán kết.

Xuân Thái
 

Tin cùng chuyên mục