Thí sinh than khó với đề thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Sau khi trải qua 90 phút thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng lo lắng bởi cho rằng đề thi khá khó, nhất là phần tự luận.
Thí sinh bật khóc sau khi hoàn thành buổi thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Thí sinh bật khóc sau khi hoàn thành buổi thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trưa 12-6, có mặt tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), ghi nhận cho thấy hầu hết thí sinh đều ra về với tâm trạng lo lắng. Sau khi trải qua 90 phút thực hiện bài khảo sát, Hoàng Gia Hân, học sinh lớp 5T, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1) cho biết, đề thi năm nay gồm hai phần phần tự luận và trắc nghiệm. Trong đó, "các câu hỏi trắc nghiệm tương đối dễ, không có câu hỏi gài bẫy thí sinh. Tuy nhiên phần tự luận lại khiến em mất nhiều thời gian do đòi hỏi khả năng tính toán, đọc hiểu đề và vận dụng. Đặc biệt, ở câu hỏi yêu cầu điền vào chỗ trống tên một số địa danh của Việt Nam khiến nhiều bạn lúng túng", Gia Hân cho biết. 
Cùng tâm trạng, Nguyễn Lê Ngọc Hân, học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Hiệp Phú (quận 9) đánh giá, đề khảo sát năm nay có độ khó cao hơn năm ngoái do số lượng từ vựng nhiều, một số kiến thức không có trong chương trình học lẫn ôn tập mà buộc thí sinh phải tích lũy từ việc đọc sách báo, tìm hiểu kiến thức đời sống.
Thí sinh than khó với đề thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ảnh 1 Một em học sinh ra về sau khi hoàn thành đề thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Riêng đối với Lê Minh Khang, học sinh lớp 5/7, Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Gò Vấp) thì ấn tượng với câu hỏi tự luận về Ngày nước thế giới. Khang cho biết, đây là kiến thức chưa được nhiều học sinh quan tâm đến. "Em nghĩ việc có thêm một ngày kỷ niệm để thế hệ trẻ chúng em ý thức hơn về tầm quan trọng của việc giữ gìn nguồn nước sạch, qua đó rèn luyện thói quen sử dụng nước sạch hiệu quả là cần thiết. Vì vậy, khi đề thi yêu cầu thí sinh viết một câu tự luận trình bày suy nghĩ của mình về ngày kỷ niệm này đối với em tuy dễ mà khó, phải làm sao vừa nêu bật được ý nghĩa của ngày kỷ niệm vừa thể hiện được ý thức trách nhiệm của bản thân".
Dự kiến, ngày 16-6 sẽ công bố kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh vào lớp 6. Căn cứ kết quả bài khảo sát, hội đồng tuyển sinh sẽ xét kết quả từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Những học sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn được nhập học vào các trường THCS theo phân tuyến trên địa bàn các quận, huyện.

Tin cùng chuyên mục