Thị trường biến động, VN-Index vẫn phục hồi gần 10 điểm

Thị trường chứng khoán trong ngày 12-12 đã có một phiên biến động mạnh với nhiều cung bậc cảm xúc của nhà đầu tư.
Sắc xanh đã chiếm lĩnh thị trường vào cuối phiên giao dịch ngày 12-12
Sắc xanh đã chiếm lĩnh thị trường vào cuối phiên giao dịch ngày 12-12

Ngay khi mở phiên, thị trường đã khởi động một nhịp tăng mạnh bất ngờ nhờ các thông tin liên quan đến đợt thoái vốn của SAB nhưng vụt tắt ngay sau đó. Thị trường tiếp tục đối diện với lượng bán tháo mạnh, bảng điện tử bị bao phủ bởi một sắc đỏ.

Diễn biến xấu của thị trường trong phiên sáng đã trở thành tiêu cực trong phiên chiều. Chỉ trong thời gian giao dịch rất ngắn, VN-Index mất tới hơn 21 điểm, xuyên thủng 900 điểm. Bảng điện tử chỉ còn le lói vài cổ phiếu xanh như SAB, VNM, ROS trong khi đó, hàng loạt mã chứng khoán bất động sản, ngân hàng đồng loạt giảm mạnh và không phí mã cổ phiếu giảm sàn như BID, STB, MBB và CTG.

Trong lúc thị trường tưởng chừng như tiếp tục lao dốc thẳng đứng thì bất ngờ vào cuối phiên chiều, một lực cầu lớn đã xuất hiện và ngay lập tức kéo hãm đà giảm và nhanh chóng kéo VN-Index vượt qua tham chiếu, tăng tổng cộng gần 10 điểm so với giá chốt phiên hôm trước và tăng hơn 20 điểm so với giá đáy trong ngày, lên hơn 922 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12-12, VN-Index tăng 9,8 điểm (1,07%) lên 927,25 điểm với 104 mã CP tăng giá, 60 mã CP đứng giá và 183 mã CP giảm giá. Trái với sàn TPHCM, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,87 điểm (0,78%) xuống còn 110.91 điểm với 74 mã CP tăng giá,  204 mã CP giảm giá và 105 mã CP đứng giá. Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường  đạt gần 8.500 tỷ đồng. 

Tin cùng chuyên mục