Thị trưởng London kêu gọi trưng cầu Brexit lần 2

Ngày 16-9, Thị trưởng London Sadiq Khan kêu gọi trưng cầu dân ý lần thứ 2 về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh. 
 Thị trưởng London Sadiq Khan. Nguồn: REUTERS
Thị trưởng London Sadiq Khan. Nguồn: REUTERS

Theo Reuters, lời kêu gọi như thế này ngày càng xuất hiện nhiều  trong bối cảnh kế hoạch đưa Anh thoát khỏi EU (Brexit) theo kết quả của cuộc trưng cầu dân ý lần thứ nhất ngày càng bế tắc.

Tháng 3-2019 là thời hạn cuối cùng để Anh và EU kết thúc đàm phán trước khi Anh chính thức Brexit. Kế hoạch Brexit của Thủ tướng Theresa May vẫn chưa được đa số các nghị sĩ Quốc hội Anh chấp nhận nhưng bà May bác bỏ lời kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 2. Hiện nhiều nghị sĩ cũng như các nhà lãnh đạo công đoàn và doanh nghiệp ngày càng ủng hộ có thêm cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 2.

Theo ông Khan, việc chính phủ xử lý các cuộc đàm phán Brexit với EU đang đe dọa mức sống, nền kinh tế và việc làm quá lớn trong khi cử tri không thể lên tiếng.

Tin cùng chuyên mục