Thị trường văn phòng cho thuê tiếp tục tăng trưởng

Ngày 9-1, Công ty Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam (Savill) đã báo cáo tổng quan thị trường bất động sản TPHCM quý 4-2016.

(SGGP).- Ngày 9-1, Công ty Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam (Savill) đã báo cáo tổng quan thị trường bất động sản TPHCM quý 4-2016.

Theo Savill, trong quý 4-2016, một dự án hạng C (Nhạc Việt) và hai dự án hạng B (Mapletree Business Centre và Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng) đã gia nhập thị trường. Tổng nguồn cung văn phòng là hơn 1,6 triệu mét vuông, tăng 3% theo quý. Nhìn chung, thị trường vẫn hoạt động ổn định sau khi chào đón lượng nguồn cung mới. Công suất trung bình đạt 97%, giá thuê trung bình tăng 1% theo quý và 3% theo năm. Lượng tiêu thụ chủ yếu đến từ các hạng B, chiếm 96% tổng lượng tiêu thụ trong quý. Dự báo giao dịch phân khúc văn phòng hạng B sẽ tiếp tục tăng trong năm 2017, vào khoảng 7%.

Cũng theo Savill, bất động sản chiếm vị trí dẫn đầu trong số đăng ký thành lập doanh nghiệp mới với hơn 31.000 doanh nghiệp và đứng thứ hai trong vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký với 1,5 tỷ USD. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 117 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước.

MINH HẢI

Tin cùng chuyên mục